|
Những cơn bão bụi liên tiếp có thể sẽ là tác nhân đe dọa đến số phận các tàu thăm dò Hỏa tinh phóng từ trái đất.
|
|
Tàu Beagle 2 của ESA vận hành được là nhờ pin mặt trời. |
Theo kế hoạch, tàu Beagle 2 của Cơ quan Hàng không châu Âu (ESA) sẽ hạ cánh xuống Hoả tinh vào đúng giáng sinh, còn 2 tàu thám hiểm Spirit và Opportunity của Mỹ muộn hơn một chút, vào ngày 3 và 24/1/2004. Giới khoa học cho biết, một số cơn bão nhỏ đang hình thành và kết tụ trên bắc bán cầu hành tinh đỏ. Nếu tạo thành cơn bão lớn, chúng sẽ gây tổn hại đến pin mặt trời dùng để tạo năng lượng vận hành thiết bị trên tàu.
Bão bụi không phải là hiện tượng hiếm gặp trên Hỏa tinh. Hai năm trước, một cơn bão cực lớn đã hoành hành trong suốt mấy tuần liền, che phủ hoàn toàn bề mặt hành tinh đỏ. Các nhà khoa học cho biết, những cơn bão sắp sửa hình thành sẽ tấn công Hoả tinh đầu tháng 12. Hiện nay, độ lớn của bão đang tăng dần và vẫn tiếp tục "thu nhận" thêm bão nhỏ.
Theo Bruce Jakosky, nhà thiên văn học thuộc ĐH Colorado, hiện nay vẫn còn quá sớm để khẳng định về tác hại của bão bụi đối với tàu thăm dò. Nếu bão vẫn tiếp tục phát triển và quét khắp bề mặt Hoả tinh, 3 con tàu sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc hạ cánh. Bụi sẽ bám lên pin mặt trời, khiến cho năng lượng trong tàu giảm đi đáng kể.
Bên cạnh đấy, ánh nắng mặt trời còn hun nóng các hạt bụi trong không khí, khiến cho khí quyển cũng nóng lên theo và nở ra. Khi đấy, tàu không gian bay quanh quỹ đạo hoặc vào khí quyển sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Giới nghiên cứu không gian của Mỹ cho biết, họ sẽ tiếp tục theo dõi tình hình để tìm cách khắc phục.
(Khánh Hà - Theo BBC)
|