(VietNamNet) - Kết thúc SEA Games 22, các xạ thủ VN đã mang về cho tổ quốc 25 HCV, 11 HCB và 4 HCĐ, gấp hơn hai lần so với chỉ tiêu đặt ra ban đầu. HLV trưởng Nguyễn Văn Hùng đã tiết lộ với VietNamNet bí quyết giúp đội tuyển bắn súng VN gặt hái được thành công rực rỡ này.
Kế hoạch dài hơi
|
| Xạ thủ Đặng Hồng Hà đã cùng các đồng đội lập nên kỳ tích cho bắn súng VN tại SEA Games. Ảnh: T.N |
Bắn súng VN đã kiên trì, dày công chuẩn bị từ 6 năm qua với những kế hoạch, chương trình và định hướng cụ thể. Do có sự đầu tư và định hướng của Nhà nước và ngành thể thao, khoảng hơn 10 địa phương có phong trào bắn súng nâng cao trên phạm vi toàn quốc đã tham gia tuyển chọn, đào tạo và đầu tư cho các VĐV có năng khiếu.
Trong suốt quá trình đó, VN năm nào cũng tổ chức các cuộc thi trong nước theo hệ thống quốc gia. Thông qua những cuộc thi đó, các cá nhân đặc biệt ở mọi lứa tuổi được lựa chọn để bổ sung thường xuyên, liên tục cho đội tuyển bắn súng quốc gia. Chính vì vậy, lực lượng bắn súng trẻ, có năng khiếu đặc biệt xuất sắc ngày một đông, các xạ thủ có trình độ ngang hàng nhau và Liên đoàn bắn súng Việt Nam phải tính toán, so sánh rất nhiều mới quyết định được đội tuyển chính thức tham gia SEA Games 22 với tổng số 44 xạ thủ. Điều này khác hẳn so với cách đây 5-6 năm, khi đội tuyển bắn súng VN gồm toàn lớp xạ thủ lớn tuổi, ít được bổ sung lực lượng trẻ.
Trang bị hiện đại
Bắn súng là môn thể thao kỹ thuật, đòi hỏi phải có các loại súng hiện đại và các trang thiết bị chính xác khác nên ngoài đầu tư về con người, Nhà nước và ngành thể thao nước ta đã quan tâm đầu tư mạnh cho cơ sở vật chất. Trước đây, các VĐV chúng ta chủ yếu sử dụng súng do Nga hoặc Trung Quốc sản xuất, phần lớn là do nước bạn tặng. Tuy nhiên, những loại súng và đạn này không đạt tiêu chuẩn quốc tế. Trong những năm gần đây, Liên đoàn bắn súng VN đã mua sắm nhiều thiết bị hiện đại phục vụ cho các VĐV luyện tập và thi đấu chẳng hạn như bia điện tử, súng bắn đĩa bay 2 nòng, báng gỗ Perazi do Italia sản xuất, súng Anchupz và Fienwecbau của Đức, đạn elate-nex của Anh, fkiochi của Italia và lapua của Phần Lan. Một trường bắn mới, rộng 8 ha tại Nhổn, Hà Nội, được khởi công vào giữa năm 2002 và hoàn thành vào đầu năm 2003.
Tâm lý tự tin
Sử dụng và luyện tập với những thiết bị này trong một thời gian dài nên các xạ thủ bắn súng VN thi đấu rất tự tin. Bên cạnh đó, việc quen với địa hình ở trường bắn cũng là yếu tố quan trọng góp phần làm nên thành công của các xạ thủ VN. Chỉ sau 2 ngày thi đấu đầu tiên ở SEA Games 22, số HCV của bắn súng VN đã lên đến con số 10, vượt xa số Vàng mà chúng ta đạt được tại bất kỳ SEA Games nào trước đây (kỷ lục trước đây là 8 HCV bắn súng VN đạt được tại SEA Games 19). Ngoài số lượng HCV đầy ấn tượng, các xạ thủ chủ nhà còn phá 10 kỷ lục SEA Games. Thành tích chung của đội tuyển bắn súng VN tại Đại hội lần này đã bỏ xa Thái Lan (11 HCV) - cường quốc số 1 Đông Nam Á về bắn súng với nhiều xạ thủ mạnh, được gửi đi đào tạo dài hạn tại Mỹ và Đức.
Các đối thủ của bắn súng VN có lẽ bị bất ngờ và choáng ngợp khi thấy Việt Nam có hệ thống trường bắn tầm cỡ cũng như lực lượng xạ thủ đông đảo. Càng về cuối, các xạ thủ VN thi đấu càng ''sung'', khẳng định được thế mạnh ở một số môn sở trường như súng trường hơi 3x40 của nam, 10m súng trường hơi nữ 40 viên, bắn đĩa bay của nam, súng trường tự chọn, súng ngắn đầu quay, súng ngắn tiêu chuẩn... Kết thúc SEA Games, bắn súng VN đoạt tổng cộng 25 HCV. Trong số này, có thể nhắc đến những cái tên tiêu biểu như VĐV xuất sắc nhất SEA Games 22 Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Thị Hoà Phạm Thị Hà, Đặng Hồng Hà, Cù Thanh Tú, Nguyễn Tấn Nam, Phạm Cao Sơn...
Với thành công rực rỡ tại SEA Games 22, đội tuyển bắn súng quốc gia VN chắc chắn sẽ vững bước và gặt hái được nhiều HC hơn nữa trong các giải thi đấu quốc tế sắp tới.
Bảng thành tích Vàng của ĐT bắn súng VN tại SEA Games 22:
|