Phát hiện nơi nuôi con của cá voi xanh
14:52' 12/12/2003 (GMT+7)

Các nhà khoa học Chile vừa phát hiện một địa điểm bí mật nơi cá voi xanh tập trung với số lượng lớn để nuôi con ở vùng biển miền nam nước này. Khám phá mới sẽ giúp giới nghiên cứu hiểu hành vi và quá trình di cư của cá voi, từ đó có phương pháp bảo tồn thích hợp.

Cá voi xanh tại miền Nam Chile.

Cá voi xanh là động vật có vú lớn nhất trên trái đất. Chúng có nguy cơ tuyệt chủng do hoạt động đánh bắt thương mại. Nhóm nghiên cứu cho rằng khu vực trên, nằm trong một nhóm vịnh có nhiều ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động bao quanh, là một trong những nơi nuôi dưỡng cá voi con quan trọng nhất từng được phát hiện ở Nam bán cầu.

Theo Tiến sĩ Rodrigo Hucke-Gaete thuộc ĐH Austral de Chile, có thể những con cá voi xanh này đang sinh con trong khu vực, song hiện chưa có bằng chứng về điều đó. Giới khoa học có được rất ít thông tin về nơi cá voi xanh sinh sản mặc dù họ cho rằng hành vi này xảy ra ở các vùng biển nhiệt đới.

Khu vực chăm sóc con cái của cá voi xanh được phát hiện sau khi các cuộc khảo sát trên biển và trên không năm 2003 cho thấy có ít nhất 11 cá voi mẹ và cá voi con. Điều đó cho thấy cá voi đang sử dụng nơi này để nuôi con. Phát hiện sẽ giúp các nhà nghiên cứu tiếp cận dễ hơn với chúng.

Tuy nhiên, phát hiện này dường như mẫu thuẫn với các giả thuyết truyền thống về sự di cư theo mùa của cá voi xanh: Cá voi xanh ở Nam bán cầu thường rời vùng kiếm ăn ở Nam Cực vào đầu mùa thu và tới các vùng biển nhiệt đới vào đầu mùa đông để sinh và nuôi dưỡng con. Khi mùa xuân tới, chúng di cư trở lại Nam Cực. Cá voi xanh tại khu vực Chiloe-Corcovado rõ ràng là đang nghỉ hè gần vùng biển nhiệt đới.

Một khả năng là những con cá voi được tìm thấy ở miền Nam Chile là cá voi xanh pygmy (Balaenoptera musculus brevicauda). Một số nhà sinh học biển cho rằng cá voi xanh pygmy là một tiểu loài riêng biệt. Tuy nhiên, quan điểm này gây tranh cãi và không được mọi chuyên gia về cá voi chấp nhận. Các nhà nghiên cứu Chile cho biết còn quá sớm để xác định những con cá voi xanh nói trên có thuộc về tiểu loài này hay không.

Một khả năng nữa là cá voi xanh có thể thay đổi thói quen của chúng. Theo ước tính của Uỷ ban đánh bắt cá voi quốc tế, hiện chỉ còn khoảng 1.400 cá voi xanh ở Nam bán cầu so với 500 cá thể cách đây 25 năm. Tuy nhiên, tốc độ phục hồi vẫn khá chậm chạp.

(Minh Sơn - Theo BBC)

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Khai quật hoá thạch thú có túi cổ nhất (12/12/2003)
SuperCroc - Hoàng đế của loài cá sấu (12/12/2003)
Săn bắn ảnh hưởng đến quá trình tiến hóa của động vật (11/12/2003)
Khủng long có thể nổi trên mặt nước (11/12/2003)
Giải mã gene tinh tinh (11/12/2003)
Chứng nhút nhát làm giảm tuổi thọ? (10/12/2003)
Thiên hà va chạm tạo ra lỗ đen (10/12/2003)
Trao giải Nobel 2003 (10/12/2003)
Phi thuyền Nozomi lỗi hẹn với Hoả tinh (10/12/2003)
Thiết bị dò sản phẩm chuyển đổi gene (09/12/2003)
Con người có thể sống sót trên Hoả tinh (09/12/2003)
WB cấp vốn để bảo vệ sếu Việt Nam (09/12/2003)
Tồn tại khí độc trên Thiên Vương tinh (09/12/2003)
IBM công bố bước đột phá về công nghệ nano (09/12/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang