|
Theo các cuộc thử nghiệm trên máy tính, khủng long sauropod, động vật cạn lớn nhất từng sống trên trái đất trong kỷ Đại trung sinh cách đây 248-65 triệu năm, có thể nổi giống như nút chai trong nước.
|
| Khủng long sauropod. |
Khả năng này làm cho khủng long có mối liên hệ với các loài chim. Nó cũng lật nhào một giả thuyết trước kia rằng khủng long sauropod thoát khỏi kẻ săn mồi bằng cách dấu mình dưới mặt nước. Nhà cổ sinh vật Donald Henderson thuộc ĐH Calgary đã số hoá hình ảnh của sauropod thành mô hình 3 chiều rồi nhúng chúng vào nước ảo. Mô hình cho thấy hình dáng và khối lượng của khủng long.
Ông giải thích sauropod nổi được bởi các bao khí trong cơ thể làm cho chúng nhẹ tới mức đáng ngạc nhiên. Các bao khí đó giống như ở loài chim. Sauropod là loài bò sát có thể dài tới 40m, nặng 85 tấn và có kích cỡ lớn gấp 10 lần voi ngày nay. Sauropod cũng có xương nhẹ. Theo Henderson, xương sống của chúng gần như là một dạng bọt.
Tuy nhiên, sauropod không phải là những tay bơi giỏi. Hình dáng cơ thể, bao gồm chiếc cổ dài và dày, có lẽ đã làm cho chúng không vững trong nước. Chỉ một loài, Brachiosaurus, có thể di chuyển tương đối dễ dàng dưới nước, bơi sát lớp bùn ở đáy hồ. Mô hình của Henderson phù hợp với những bằng chứng về các vết chân trước bí ẩn của sauropod.
(Minh Sơn - Theo Discovery)
|