Chứng nhút nhát làm giảm tuổi thọ?
15:42' 10/12/2003 (GMT+7)

Người nhút nhát, hướng nội sẽ không sống lâu bằng những người hướng ngoại. Đây là kết luận của các nhà khoa học ĐH Chicago (Mỹ) sau khi tiến hành nghiên cứu trên chuột và so sánh với mức hormone ở người. 

15% trẻ em không dám tiếp xúc với người lạ.

Nhóm nghiên cứu, bao gồm Sonia Cavigelli và Martha McClintock, chia chuột thành 2 nhóm: nhóm bạo dạn - thích khám phá môi trường xung quanh - và nhóm nhút nhát - không dám bước đi xa khỏi môi trường sống. Ngoài ra, để chắc chắn rằng những con chuột tham gia thử nghiệm không quá khác nhau về mặt di truyền học, 2 nhà khoa học chọn các cặp chuột anh em từ 14 lứa khác nhau.

Kết quả cho thấy, mức corticosterone - hormone căng thẳng trong máu - ở những con nhút nhát cao hơn những con bạo dạn đến 20%. Tuổi thọ trung bình của lũ chuột nhút nhát là 599 ngày, trong khi bọn bạo dạn sống lâu hơn những 102 ngày. Quãng thời gian chênh lệch này ở chuột tương đương với 10 năm tuổi của con người. Các nhà nghiên cứu còn tính toán rằng, vào bất cứ thời điểm nào trong cuộc đời, khả năng mất mạng của chuột "non gan" cao hơn chuột "dũng cảm" đến 60%.

Ở trẻ em, có khoảng 15% mắc chứng nhút nhát. Các em luôn sợ những tình huống mới, mặc dù không có gì nguy hiểm gì đến tính mạng, chẳng hạn như gặp gỡ người lạ hoặc bước vào một căn phòng mới. Theo nhóm nghiên cứu, hormone căng thẳng tích luỹ qua năm tháng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tuổi thọ của người nhút nhát. Tuy vậy, qua rèn luyện và tiếp xúc với cộng đồng, chứng nhút nhát có thể dần biến mất khi trẻ trưởng thành.

(Khánh Hà - Theo NewScientist)

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Thiên hà va chạm tạo ra lỗ đen (10/12/2003)
Trao giải Nobel 2003 (10/12/2003)
Phi thuyền Nozomi lỗi hẹn với Hoả tinh (10/12/2003)
Thiết bị dò sản phẩm chuyển đổi gene (09/12/2003)
Con người có thể sống sót trên Hoả tinh (09/12/2003)
WB cấp vốn để bảo vệ sếu Việt Nam (09/12/2003)
Tồn tại khí độc trên Thiên Vương tinh (09/12/2003)
IBM công bố bước đột phá về công nghệ nano (09/12/2003)
Giun sán có thể chữa được nhiều bệnh (08/12/2003)
Kỷ lục về cơ quan sinh sản đực hóa thạch cổ nhất (08/12/2003)
Chế tạo mực có thể xoá bằng nhiệt (07/12/2003)
Diệt vi khuẩn trong toà nhà văn phòng bằng bức xạ tử ngoại (06/12/2003)
Tìm ra cách lây nhiễm của virus SARS (06/12/2003)
Thủ đoạn tinh vi của biến thể mới virus Mimail (06/12/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang