Các nhà khoa học Trung Quốc vừa chế tạo thành công một thiết bị trong vòng 50 phút có thể cho biết một sản phẩm nông nghiệp nào đó được chuyển đổi gene hay không.
|
| Đỗ tương chuyển đổi gene. |
Hộp thuốc thử này do Trung tâm công nghệ sinh học thuộc Viện khoa học nông nghiệp Thượng Hải phát triển. Nó có thể phát hiện đỗ tương, cải dầu, ngô và một số sản phẩm nông nghiệp chuyển đổi gene khác.
Thiết bị có độ nhạy và tính chính xác không kém gì các sản phẩn cùng loại trên thế giới song giá thành thấp hơn 50%. Chúng đã được sản xuất hàng loạt với số lượng 1.000-2.000 hộp mỗi tháng.
Các nhà khoa học trên thế giới vẫn đang tranh cãi về ảnh hưởng của công nghệ chuyển đổi gene. Trung Quốc là nước có diện tích cây trồng GM lớn thứ tư trên thế giới (650.000 ha) sau Mỹ, Canada và Argentina.
Hiện có 6 loại cây trồng chuyển đổi gene đã được chấp nhận tại nước này bao gồm đỗ tương và lúa. Vào năm 2001, Chính phủ Trung Quốc bắt buộc mọi sản phẩm làm từ hoặc chứa nguyên liệu chuyển đổi gene phải được dán nhãn.
(Minh Sơn - Theo Tân Hoa Xã) |