|
Thí nghiệm trên phi thuyền thăm dò Hoả tinh Mars Odyssey của NASA đã chứng minh rằng con người có thể sống sót sau một chuyến đi tới bề mặt của hành tinh này.
|
| Phi thuyền Odyssey. |
Các nhà khoa học NASA đã đo mức bức xạ quanh Hoả tinh bằng một dụng cụ trên Mars Odyssey. Thí nghiệm cho thấy bức xạ đó có thể gây ra một số vấn đề về sức khoẻ song phi hành gia vẫn có thể sống sót. Odyssey quay theo quỹ đạo quanh Hoả tinh trong 2 năm qua và đã truyền về trái đất nhiều thông tin.
Trên trái đất, từ trường có vai trò là tấm lá chắn bảo vệ con người khỏi bức xạ vũ trụ. Tuy nhiên, không có sự bảo vệ như vậy đối với các nhà du hành trên bề mặt Hoả tinh.
Theo Cary Zeitlin thuộc Viện nghiên cứu y sinh học không gian quốc gia Mỹ, các nhà du hành trên Hoả tinh sẽ tiếp xúc với lượng bức xạ lớn gấp đôi so với trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS). Liều lượng đó có thể gây ung thư, đục thuỷ tinh thể và tổn thương hệ thần kinh.
Tuy nhiên, Tiến sĩ Zeitlin cho biết về tổng thể có thể quản lý mức bức xạ và các nhà du hành sẽ tương đối an toàn. Họ cần sử dụng chính Hoả tinh làm tấm lá chắn bảo vệ, xây dựng những nơi ẩn nấp trong các chỗ lõm và mặc quần áo chống bức xạ.
(Minh Sơn - Theo BBC)
|