WB cấp vốn để bảo vệ sếu Việt Nam
14:48' 09/12/2003 (GMT+7)

(VietNamNet) - Ngân hàng Thế giới (WB) vừa cho biết, dự án ''Hà Tiên -  môi trường và những chiếc túi xách'' của Quỹ quốc tế bảo vệ sếu (ICF) sẽ được họ cung cấp 102.750 USD để thực hiện.

Sếu cổ trụi, loài có nguy cơ tuyệt chủng trên toàn cầu, tại Hà Tiên.

Đây là dự án đã đoạt giải thưởng năm 2003 của WB dành cho các sáng kiến phát triển, mục tiêu của nó nhằm bảo vệ môi trường và giúp người dân địa phương cải thiện mức sống tại Hà Tiên. Dự án đã lọt vào 47 trong số 2.700 dự án sáng kiến phát triển từ khắp nơi trên thế giới được trao giải thưởng.

Dự án đề ra cách thức hỗ trợ Việt Nam bảo vệ loài sếu cổ trụi - một trong những loài chim cực kỳ quý hiếm ở Hà Tiên - khỏi nạn tuyệt chủng và giúp người dân địa phương cải thiện thu nhập. Các chuyên gia của ICF sẽ giới thiệu với người dân địa phương các kỹ thuật gặt nhằm bảo tồn các đồng cỏ là nơi cư trú của loài sếu cổ trụi, đào tạo người dân địa phương các kỹ năng tạo ra các sản phẩm dệt thủ công (túi xách, khăn...) giá trị cao hơn để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch.

Vùng đất ngập mặn Hà Tiên - Kiên Lương là khu vực có các đặc điểm rất đa dạng về sinh cảnh, có lẽ vào hạng bậc nhất đồng bằng sông Cửu Long. Ở đây vừa có rừng ngập mặn, đầm nước lợ, sông rạch, rừng ngập nước ngọt, đồng cỏ ngập theo mùa vừa có các sinh cảnh trên núi, đồi đất và hang động đá vôi. Vùng đồng cỏ ngập nước theo mùa ở đây thuộc hạng lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long còn sót lại hiện nay.

Ông Trương Quang Tâm - chuyên viên Viện Sinh học nhiệt đới, người đã nghiên cứu khu vực núi đá vôi ở vùng này, cho biết: cuối năm 2000, nhóm các nhà khoa học thuộc Viện Sinh học nhiệt đới và Ðại học Khoa học tự nhiên TP.Hồ Chí Minh tiến hành nghiên cứu khảo sát hơn 10 ngày tại dãy núi đá vôi thuộc khu vực Hòn Chông - Kiên Lương - Hà Tiên qua hầu hết các khu núi đá vôi còn nguyên vẹn. Kết quả ghi nhận được thật bất ngờ: Phát hiện 155 loài động vật có xương sống, trong đó có một số loài chim, thú quý hiếm đang có nguy cơ bị tuyệt chủng, cần được bảo vệ. Ðặc biệt, các nhà khoa học đã phát hiện một đàn ít nhất 135 con sếu cổ trụi thuộc phân loài phương Ðông (ở đây có lượng sếu cổ trụi chỉ sau Tràm Chim của Ðồng Tháp) và chiếm khoảng 1/4 quần thể của loài này trên thế giới.

Hơn nữa, vùng này bao bọc một loạt các núi đá vôi lớn nhỏ là kiểu sinh cảnh cũng rất độc đáo ở đồng bằng sông Cửu Long và là nơi cư trú của nhiều loài động vật đang bị đe dọa tuyệt chủng ở Việt Nam và thế giới.

  • Hồng Phúc

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Tồn tại khí độc trên Thiên Vương tinh (09/12/2003)
IBM công bố bước đột phá về công nghệ nano (09/12/2003)
Giun sán có thể chữa được nhiều bệnh (08/12/2003)
Kỷ lục về cơ quan sinh sản đực hóa thạch cổ nhất (08/12/2003)
Chế tạo mực có thể xoá bằng nhiệt (07/12/2003)
Diệt vi khuẩn trong toà nhà văn phòng bằng bức xạ tử ngoại (06/12/2003)
Tìm ra cách lây nhiễm của virus SARS (06/12/2003)
Thủ đoạn tinh vi của biến thể mới virus Mimail (06/12/2003)
Khai quật xe ngựa chiến thời đồ đá (05/12/2003)
Tìm thấy tượng chiến binh 2.500 năm tuổi tại Pháp (05/12/2003)
Những thiết bị mới của VTV tại SEA Games 22 (05/12/2003)
Chế tạo mô hình tàu lượn của Leonardo da Vinci (04/12/2003)
Vết nứt từ trường - trợ lý đắc lực của bão từ (04/12/2003)
Nuôi cấy giác mạc nhân tạo (04/12/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang