Các nhà thiên văn Pháp cho biết lần đầu tiên họ đã dò được sự hiện diện của carbon monoxide (CO) trong khí quyển Thiên Vương tinh - hành tinh xa thứ bảy trong Thái dương hệ tính từ mặt trời.
|
| Gia đình Thiên Vương tinh. |
Dấu vết của CO và một loại khí gây chết người khác - hydrocyanic acid - do một nhóm các nhà thiên văn thuộc Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia tìm thấy. CO có lẽ được tích tụ do các tiểu thiên thạch bắn phá Thiên Vương tinh.
Trái lại, mức CO rất cao được tìm thấy trên Hải Vương tinh - một hành tinh khí xa xôi khác - lại có nguồn gốc từ lõi của nó. Để dò được khí CO trên Thiên Vương tinh, các nhà thiên văn đã sử dụng máy dò hồng ngoại tại Kính viễn vọng rất lớn (VLT) ở Chile.
Khoảng cách giữa Thiên Vương tinh và trái đất bằng 20 lần khoảng cách giữa trái đất và mặt trời. William Herschel phát hiện ra nó vào năm 1781. Thành phần khí quyển của Thiên Vương tinh: 83% hydrogen, 15% helium và 2% methane. Nó có một hệ thống các quầng mờ và hẹp. Các hạt trong vòng này chủ yếu là vật liệu đá và carbon.
Cho tới nay, giới thiên văn đã phát hiện được 24 mặt trăng của Thiên Vương tinh. Với số lượng đó, nó hiện là hành tinh có nhiều mặt trăng đứng thứ ba trong Thái dương hệ sau Mộc tinh (50 mặt trăng) và Thổ tinh (hơn 30 mặt trăng).
(Minh Sơn - Theo AFP) |