|
Ký sinh trùng không chỉ là những vị khách không mời mà đến. Anna Glanz, một người phụ nữ bình thường ở bang Iowa (Mỹ), sẽ chứng minh cho chúng ta thấy rằng, chúng còn là bạn bè thân thiết của con người.
|
|
Giun sán là một phần không thể thiếu của cơ thể con người. |
Cơ thể con người là vật chủ tự nhiên của một số loài ký sinh trùng. Bởi vậy, nếu cố tình loại bỏ chúng đi, hậu quả sẽ không thể lường hết được. Viêm loét ruột kết là bệnh đường ruột do phản ứng hệ miễn dịch gây ra: tế bào bạch cầu tấn công ruột kết như thể tấn công một vật thể lạ, khiến cho ruột chảy máu. Anna là một trong những nạn nhân của căn bệnh này - cô phải chịu những cơn đau ghê gớm và liên tục bị tiêu chảy nặng.
Viêm ruột kết là căn bệnh chưa có thuốc chữa. Và cuộc đời của Anna có lẽ đã đi theo một hướng khác nếu cô không gặp Tiến sĩ Joel Weinstock, chuyên gia về các bệnh đường ruột. Có bệnh thì vái tứ phương, Anna tham gia chương trình thử nghiệm của Weinstock: uống trứng giun để chữa bệnh.
Cứ 3 tuần một lần, Anna lại đến bệnh viện của Tiến sĩ Weinstock và uống một cốc nước đầy trứng giun. Nghe có vẻ kinh khủng, nhưng Anna tỏ ra rằng mình là một phụ nữ hiểu biết và quả cảm. Cô nói: "Tôi không nghĩ rằng chúng là vật sống, và tôi uống như uống thuốc thôi. Tôi cố gắng để không cảm thấy ghê miệng, bởi vì tôi đã thử hết cách rồi. Tôi sẵn sàng làm bất cứ việc gì để được sống mạnh khỏe".
Lũ giun sinh sôi nảy nở trong ruột Anna, và vài tuần sau chúng ra khỏi cơ thể cô. Nhưng căn bệnh viêm ruột kết của cô thì thuyên giảm hẳn, cô không còn phải chịu đau đớn như trước nữa. Tiến sĩ Weinstock cho biết, từ thời nguyên thuỷ đến nay, chúng ta đã cùng giun tiến hóa, vì thế con người không thể sống thiếu chúng được. Một ví dụ rất rõ ràng: Cách đây 50 năm, khi phương Tây chưa rộ lên phong trào tẩy giun, hầu như không ai bị dị ứng. Vậy mà ngày nay, khi cơ thể chúng ta hoàn toàn sạch bóng lũ ký sinh trùng đường ruột này, có đến 1/3 dân số nước Anh bị dị ứng dạng này hay dạng khác.
Vì vậy, các nhà khoa học bắt đầu nghiên cứu để tìm xem giữa giun và chứng dị ứng mối liên hệ nào không. Họ cho rằng, giun có thể kìm hãm hoạt động của hệ miễn dịch, nhờ đấy chúng có thể sống trong ruột mà không bị hệ miễn dịch tấn công. Tiến sĩ Weinstock nói: "Giun cần phải có người làm vật chủ. Về bản chất, giun là một phần của chúng ta. Mối phụ thuộc này bền chắc đến mức nếu chúng ta "trục xuất" giun ra khỏi cơ thể, hệ miễn dịch sẽ bị mất cân bằng ngay lập tức. Nỗi sợ giun của con người hoàn toàn không có cơ sở".
(Khánh Hà - Theo BBC)
|