Kỷ lục về cơ quan sinh sản đực hóa thạch cổ nhất
09:17' 08/12/2003 (GMT+7)

Không chỉ là đề tài quan tâm của giới y học, cơ quan sinh sản đực dường như còn rất "có duyên" với ngành khảo cổ học. Mới đây, hóa thạch bộ phận sinh dục đực cổ nhất thế giới vừa được phát hiện tại Anh, phá vỡ kỷ lục cũ lập cách đây không lâu.

Hiếm khi tìm được hóa thạch nào còn nguyên vẹn cả phần mềm.
"Của quý" này thuộc quyền sở hữu của một cư dân biển, thuộc nhóm động vật chân đốt, có tên là bộ vỏ xíu. Bộ vỏ xíu là động vật phổ biến và đa dạng đến mức giới địa chất học sử dụng chúng để xác định niên đại của lớp đá. Các chân của nó vừa dùng để bơi vừa để kiếm thức ăn. Nhóm nghiên cứu đặt tên cho sinh vật này là Colymbosathon ecplecticos, có nghĩa là "tay bơi giỏi có dương vật lớn".

Hóa thạch được phát hiện trong một tảng đá có niên đại 425 triệu năm. Điều làm các nhà nghiên cứu kinh ngạc là tất cả mọi bộ phận của sinh vật này được bảo quản cực tốt - cả phần vỏ cứng lẫn phần thịt mềm. Nhóm nghiên cứu do David Siveter, ĐH Leicester, tình cờ tìm thấy hóa thạch bộ vỏ xíu trong đám tro núi lửa thuộc Kỷ Silua. Do quá trình hóa thạch diễn ra quá nhanh, hầu hết các mô trên cơ thể của sinh vật này đều được bảo quản trong tình trạng cực tốt và tồn tại đến ngày nay.

Giáo sư Siveter cho biết: "Đây là phát hiện hết sức đáng ngạc nhiên, bởi vì chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng mình lại có được may mắn này. Nó giúp chúng tôi hiểu sâu thêm về thế giới cổ sinh học khoảng 200 triệu năm. Hóa thạch dài 5mm này giống bộ vỏ xíu hiện đại một cách kỳ lạ, chứng tỏ rằng suốt 425 triệu năm qua chúng hầu như không hề tiến hóa".

(Khánh Hà - Theo BBC)

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Chế tạo mực có thể xoá bằng nhiệt (07/12/2003)
Diệt vi khuẩn trong toà nhà văn phòng bằng bức xạ tử ngoại (06/12/2003)
Tìm ra cách lây nhiễm của virus SARS (06/12/2003)
Thủ đoạn tinh vi của biến thể mới virus Mimail (06/12/2003)
Khai quật xe ngựa chiến thời đồ đá (05/12/2003)
Tìm thấy tượng chiến binh 2.500 năm tuổi tại Pháp (05/12/2003)
Những thiết bị mới của VTV tại SEA Games 22 (05/12/2003)
Chế tạo mô hình tàu lượn của Leonardo da Vinci (04/12/2003)
Vết nứt từ trường - trợ lý đắc lực của bão từ (04/12/2003)
Nuôi cấy giác mạc nhân tạo (04/12/2003)
Khủng long tuyệt chủng không phải do hoả hoạn (04/12/2003)
Graham Bell không phải người phát minh ra điện thoại? (03/12/2003)
Phát hiện phần còn lại của vòng đá Avebury (03/12/2003)
Phát hiện mặt đá của người Neanderthal (03/12/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang