Chế tạo mực có thể xoá bằng nhiệt
10:39' 07/12/2003 (GMT+7)

Hãng Toshiba của Nhật Bản chuẩn bị tung ra thị trường một loại mực có thể xoá được khỏi mặt giấy khi bị hơ nóng. Sản phẩm mới này sẽ làm cho việc tái chế giấy dễ dàng hơn trước rất nhiều.

Nội dung của những tờ giấy như thế này sẽ được xoá ngay lập tự nếu không còn được sử dụng.

Mực mới gồm 3 thành phần hoá học khác nhau. Hai thành phần kết hợp tự nhiên để tạo ra màu sắc của mực. Thành phần thứ ba đảo lộn quá trình này khi có sự trợ giúp của hơi nóng, làm cho mực trở nên trong suốt. Sau đó, mọi người có thể tiếp tục in trên giấy.

Loại mực mới có thể được sử dụng cho máy in laser và bút mực thông thường. Nó được nhuộm màu xanh để phân biệt với mực không thể xoá được. Chính vì đặc điểm đó mà mực mới được đặt tên là e-blue. Một tờ giấy có chữ viết bằng loại mực này được xoá sạch khi đi qua máy xoá. Máy cũng do Toshiba chế tạo với tốc độ xoá khoảng 100 trang mỗi giờ.

Mực e-blue, bút và máy xoá sẽ được bán tại Nhật kể từ đầu tuần sau (8/12). Giá bán của mực và máy xoá sẽ ở vào khoảng 1.600 bảng Anh. Mặc dù máy tính được sử dụng ngày càng nhiều song cái gọi là ''văn phòng không giấy'' vẫn chưa trở thành hiện thực. Các nghiên cứu cho thấy giấy vẫn được sử dụng rộng rãi như trước đây và chiếm khoảng 40% tổng rác thải văn phòng tại Nhật. Chỉ 60% trong số này được tái chế.

Junichi Nagaki, phát ngôn viên của Toshiba, cho biết: ''Mặc dù có những công cụ mới chẳng hạn như thư điện tử và sự phát triển của nhiều loại công nghệ không giây, mọi người  vẫn thích sử dụng giấy. Chúng tôi không nghĩ nhu cầu giấy sẽ biến mất hoàn toàn''.

(Minh Sơn - Theo NewScientist)

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Diệt vi khuẩn trong toà nhà văn phòng bằng bức xạ tử ngoại (06/12/2003)
Tìm ra cách lây nhiễm của virus SARS (06/12/2003)
Thủ đoạn tinh vi của biến thể mới virus Mimail (06/12/2003)
Khai quật xe ngựa chiến thời đồ đá (05/12/2003)
Tìm thấy tượng chiến binh 2.500 năm tuổi tại Pháp (05/12/2003)
Những thiết bị mới của VTV tại SEA Games 22 (05/12/2003)
Chế tạo mô hình tàu lượn của Leonardo da Vinci (04/12/2003)
Vết nứt từ trường - trợ lý đắc lực của bão từ (04/12/2003)
Nuôi cấy giác mạc nhân tạo (04/12/2003)
Khủng long tuyệt chủng không phải do hoả hoạn (04/12/2003)
Graham Bell không phải người phát minh ra điện thoại? (03/12/2003)
Phát hiện phần còn lại của vòng đá Avebury (03/12/2003)
Phát hiện mặt đá của người Neanderthal (03/12/2003)
Nguy cơ từ chất thải đang gia tăng (02/12/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang