Tìm thấy tượng chiến binh 2.500 năm tuổi tại Pháp
14:06' 05/12/2003 (GMT+7)

Các nhà khảo cổ học Pháp vừa phát hiện ra một bức tượng bán thân bằng đá 2.500 năm tuổi tại Lattes, miền nam nước Pháp. Đây sẽ là cơ sở để chúng ta tìm hiểu về cuộc sống ở Tây Âu trước khi quân La Mã sang xâm lược.

Mẫu áo giáp này rất giống với phong cách áo giáp của La Mã.

Được đặt tên là "Chiến binh Lattes", bức tượng thể hiện một chiến binh mặc mẫu áo giáp thường thấy ở Tây Ban Nha và Italia. Nó là một trong số rất ít tượng có đầy đủ chi tiết, do người Celt cổ tạo nên. Cao khoảng 79 cm, số phận của "Chiến binh Lattes" không được huy hoàng như cái tên của mình: Khi được phát hiện, nó đang nằm lẫn cùng hàng nghìn viên đá khác dùng để xây nhà thời kỳ Đồ sắt.

Không lâu sau khi được tạo ra, bức tượng đã bị huỷ hoại nghiêm trọng: đầu đứt rời, chân trái và tay trái nứt toác ra, còn chỏm mũ cũng rơi đi đâu mất. Tuy nhiên, nhóm khảo cổ học vẫn hình dung được tư thế của nó. Trong khi hầu hết các tác phẩm điêu khắc miền nam nước Pháp thời kỳ Đồ sắt đều mang tư thế ngồi chéo chân, "Chiến binh Lattes" lại quỳ trên một chân. Đây là tư thế rất giống với phong cách điêu khắc của Hy Lạp.

Theo nhận định của giới chuyên gia, bức tượng cho thấy có sự ảnh hưởng qua lại giữa cư dân Tây Âu và phần còn lại của thế giới trước khi Đế chế La Mã bành trướng ra ngoài. Mẫu áo giáp của "Chiến binh Lattes" rất giống với mẫu áo giáp thuộc nền văn hóa Iberia (Tây Ban Nha cổ). Tuy nhiên, có nhiều khả năng là người Iberia đã tiếp nhận mẫu áo giáp này từ Italia.

Đây là điều khá bất thường, bởi vì cư dân miền đông Languadoc (Pháp), nơi tìm thấy bức tượng, thuộc về nền văn hóa Celt chứ không phải là Iberia như ở miền tây. Theo Michael Dietler thuộc ĐH Chicago (Mỹ) và Michel Py thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia (Pháp), có thể một nghệ nhân tài ba nào đấy ở Languedoc đã tiếp nhận phong cách điêu khắc này từ bên ngoài, còn phần lớn cư dân vẫn sáng tác theo phong cách truyền thống.

(Khánh Hà - Theo BBC)

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Những thiết bị mới của VTV tại SEA Games 22 (05/12/2003)
Chế tạo mô hình tàu lượn của Leonardo da Vinci (04/12/2003)
Vết nứt từ trường - trợ lý đắc lực của bão từ (04/12/2003)
Nuôi cấy giác mạc nhân tạo (04/12/2003)
Khủng long tuyệt chủng không phải do hoả hoạn (04/12/2003)
Graham Bell không phải người phát minh ra điện thoại? (03/12/2003)
Phát hiện phần còn lại của vòng đá Avebury (03/12/2003)
Phát hiện mặt đá của người Neanderthal (03/12/2003)
Nguy cơ từ chất thải đang gia tăng (02/12/2003)
Khủng long có biết chăm sóc con cái? (02/12/2003)
Phương pháp mới xét nghiệm tổn thương phổi do ozone (02/12/2003)
Phụ nữ ăn nhiều đường dễ sinh con dị tật (02/12/2003)
Làm thế nào để phát hiện ra lỗ đen? (02/12/2003)
Vẽ bản đồ mạng Internet chỉ trong một ngày (01/12/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang