Phát hiện mặt đá của người Neanderthal
09:54' 03/12/2003 (GMT+7)

Một vật thể bằng đá lửa rất giống mặt người vừa được khai quật trên bờ sông Loire, La Roche-Cotard, Anh. Đây có thể là một trong những tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu nhất của người Neanderthal.

Khối đá có niên đại 35.000 năm, cao khoảng 10cm và có một mảnh vỡ nằm trong hốc. Điều đó làm cho nó trông như thể là có mắt vậy. Theo các nhà bình luận, khối đá cho thấy người Neanderthal phức tạp hơn nhiều so với những gì mọi người vẫn nghĩ trước đây.

Mặt đá.

Chiếc mặt đá được tìm thấy trong khi các nhà khảo cổ khai quật lớp trầm tích cổ, phía trước một chiếc hang thời đá cũ. Phát hiện về công cụ và xương cho thấy người Neanderthal đã sử dụng vị trí này để nhóm lửa và chuẩn bị thức ăn. Với hình chữ nhật, chiếc mặt đá cho thấy bằng chứng rõ ràng về việc nó đã được con người đẽo gọt sao cho giống người hơn.

Giới khoa học thường cho rằng người Neanderthal không có khả năng sáng tạo nghệ thuật. Theo Clive Gamble, chuyên gia thuộc ĐH Southampton, vấn đề lớn liên quan tới các tác phẩm của người Neanderthal là chúng chỉ được sáng tạo một lần duy nhất. Có những thiên tài giống như Da Vinci trong cộng đồng người này, song họ mang theo tài năng của mình xuống mồ. Trái lại, tác phẩm nghệ thuật của người hiện đại được lặp lại theo một phong cách dễ nhận ra.

Có lẽ tác phẩm nghệ thuật cổ nhất của người hiện đại được giới khoa học chấp nhận là những mẩu hoàng thổ chạm khắc có niên đại 77.000 năm. Chúng được phát hiện tại hang Blombos, Nam Phi. Có những lời khẳng định về các tác phẩm nghệ thuật cổ hơn với niên đại 200.000 năm. Chúng là những khối đá được chạm khắc để trông giống hình người. Tuy nhiên, nhiều nhà nghiên cứu nghi ngờ những vật thể đó chỉ là sản phẩm của các quá trình địa chất.

(Minh Sơn - Theo BBC)

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Nguy cơ từ chất thải đang gia tăng (02/12/2003)
Khủng long có biết chăm sóc con cái? (02/12/2003)
Phương pháp mới xét nghiệm tổn thương phổi do ozone (02/12/2003)
Phụ nữ ăn nhiều đường dễ sinh con dị tật (02/12/2003)
Làm thế nào để phát hiện ra lỗ đen? (02/12/2003)
Vẽ bản đồ mạng Internet chỉ trong một ngày (01/12/2003)
Chỉ còn 400.000 cá thể khỉ lớn không đuôi (01/12/2003)
Sản xuất thuốc giảm đau từ chất độc của cá (01/12/2003)
Thái dương hệ có láng giềng mới? (01/12/2003)
Alexander Đại đế chết vì virus Tây sông Nile? (29/11/2003)
Những điều chưa biết về kim tự tháp Ai Cập (28/11/2003)
Ký sinh trùng xâm nhập cơ thể người thế nào? (28/11/2003)
Phương pháp bảo vệ tượng chiến binh bằng đất nung (28/11/2003)
Núi lửa là thủ phạm gây nên hiện tượng El Nino (28/11/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang