|
| Kênh rạch nội thị TP.HCM đang ô nhiễm trầm trọng. |
(VietNamNet) - Lượng chất thải rắn tại TP.HCM lên đến 1.460.000 tấn/năm, bằng lượng chất thải của bốn thành phố lớn trong nước cộng lại.
Đó là con số được đưa ra tại Hội nghị quốc tế về phân tích và kiểm soát chất ô nhiễm Khu vực châu Á - Thái Bình Dương lần 2 diễn ra tại TP.HCM từ ngày 1 đến 3/12.
Hơn 200 nhà khoa học Việt Nam và nước ngoài đã tham dự Hội nghị quốc tế về phân tích và kiểm soát chất ô nhiễm Khu vực châu Á - Thái Bình Dương lần 2 diễn ra tại TP.HCM từ ngày 1 đến 3/12 do Viện Môi trường Tài nguyên thuộc Đại học quốc gia TP.HCM, Trường đại học Bách khoa Liên bang Lausane (Thụy Sỹ) và Tổ chức Quốc tế về Hóa phân tích môi trường phối hợp tổ chức. Chủ đề của Hội nghị xoay quanh các vấn đề về môi trường của Việt Nam và các nước đang phát triển như: ô nhiễm môi trường tại các thành phố lớn, ô nhiễm dioxin trong chuỗi sinh thái, ô nhiễm asen trong nước ngầm, kỹ thuật hiện đại trong phân tích các chất ô nhiễm vi lượng.
TS Phan Khôi Nguyên, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra số liệu năm 2002: lượng chất thải rắn tại TP.HCM lên đến 1.460.000 tấn/năm, bao gồm các chất thải công nghiệp, sinh hoạt, y tế, xây dựng. Con số này ở Hà Nội là 594.335 tấn, Hải Phòng 293.820 tấn. Riêng chất thải y tế tại Hà Nội và TP.HCM chiếm 1/3 số chất thải y tế cả nước. Thống kê năm 2001, lượng chất thải y tế nguy hại trong cả nước là 34 tấn/ngày đêm. Càng ngày, lượng chất thải này càng có xu hướng tăng. Còn chất thải nông nghiệp, ngoài mối lo dư lượng phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật, còn phải kể đến trên 300 tấn thuốc bảo vệ thực vật quá hạn sử dụng chưa được xử lý.
Trong thời gia qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng với Bộ Khoa học Công nghệ đã đưa ra nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu lượng chất thải nhưng hiệu quả chưa cao. Nhiều biện pháp đang được khuyến cáo hiện nay là áp dụng công nghệ xử lý chất thải; nâng cấp các bãi chôn rác đạt tiêu chuẩn; tăng cường thanh tra, kiểm tra quản lý rác, chất thải; khuyến khích thu hồi chất thải để tái sinh, tái chế và tái sử dụng; sản xuất nông nghiệp theo hướng sạch, ít dùng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu.
|