Phương pháp mới xét nghiệm tổn thương phổi do ozone
08:29' 02/12/2003 (GMT+7)

Các nhà khoa học Thuỵ Điển vừa phát triển một phương pháp đơn giản: Kiểm tra máu để xác định tổn thương phổi do ozone trong không khí ô nhiễm gây ra.

 
Khói xe có thể tạo ra ozone.

Phương pháp này dò mức CC16 - một loại protein do tế bào ở thành của tiểu phế quản tiết ra. Thí nghiệm cho thấy mức CC16 càng cao, tổn thưởng phổi càng nghiêm trọng ở những người tiếp xúc với ozone. Trước kia, cách duy nhất đánh giá tổn thương phổi do tiếp xúc với ozone là lấy mẫu mô.

Ozone ở tầng trên của khí quyển là tấm lá chắn bảo vệ trái đất khỏi các tia tử ngoại nguy hiểm từ mặt trời. Tuy nhiên, nó cũng được tạo ra ở độ cao gần mặt đất khi ánh sáng mặt trời phản ứng với các chất ô nhiễm có trong khói thải của xe cộ. Hít loại ozone này có thể làm trầm trọng thêm các bệnh mạn tính liên quan tới phổi. Số liệu thống kê cho thấy trong thời kỳ mức ozone gần mặt đất tăng cao, số ca tử vong và nhập viện do bệnh phổi gia tăng.

Các cuộc kiểm tra trong phòng thí nghiệm cũng cho thấy ozone có thể gây viêm phổi và gây tổn thương cho lớp tế bào biểu mô bao phủ khí quản. Những tế bào đó tiết ra CC16 để hạn chế viêm phổi. Phương pháp mới dựa trên lý thuyết: protein CC16 đi vào dòng máu khi tế bào biểu mô bị tổn thương, do đó hình thành nên tấm lá chắn bảo vệ yếu hơn bình thường. Protein trong máu càng nhiều, tổn thương càng lớn.

Các nhà nghiên cứu thuộc ĐH Umeå đã kiểm tra 22 người khoẻ mạnh. Trong thí nghiệm, những đối tượng này hít không khí trong lành hoặc không khí có nhiều ozone. Mẫu máu của họ cho thấy lượng CC16 trong máu cao hơn nhiều sau khi hít không khí có ozone. Trái lại, mức CC16 thấp hơn bình thường sau khi tình nguyện viên hít không khí hoàn toàn không có ozone.

(Minh Sơn - Theo BBC)

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Phụ nữ ăn nhiều đường dễ sinh con dị tật (02/12/2003)
Làm thế nào để phát hiện ra lỗ đen? (02/12/2003)
Vẽ bản đồ mạng Internet chỉ trong một ngày (01/12/2003)
Chỉ còn 400.000 cá thể khỉ lớn không đuôi (01/12/2003)
Sản xuất thuốc giảm đau từ chất độc của cá (01/12/2003)
Thái dương hệ có láng giềng mới? (01/12/2003)
Alexander Đại đế chết vì virus Tây sông Nile? (29/11/2003)
Những điều chưa biết về kim tự tháp Ai Cập (28/11/2003)
Ký sinh trùng xâm nhập cơ thể người thế nào? (28/11/2003)
Phương pháp bảo vệ tượng chiến binh bằng đất nung (28/11/2003)
Núi lửa là thủ phạm gây nên hiện tượng El Nino (28/11/2003)
Hải vương tinh tạo ra vành đai Kuiper? (27/11/2003)
Đi tìm mẹ đẻ của nhóm ngôn ngữ Ấn Âu (27/11/2003)
Chế tạo dầu từ lông và ruột gà tây (27/11/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang