Chỉ còn 400.000 cá thể khỉ lớn không đuôi
16:54' 01/12/2003 (GMT+7)

Theo LHQ, các loài khỉ lớn không đuôi trên thế giới - gorrilla, tinh tinh, đười ươi và bonobos - đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng do nạn săn bắn trộm, hoạt động đốn gỗ bất hợp pháp và nội chiến.

 
Một cặp bonobos.

Đây là kết luận do các cơ quan văn hoá và môi trường LHQ đưa ra tại một hội nghị kéo dài 3 ngày ở Paris, Pháp. 18 nước tham gia đã vạch một chiến lược toàn cầu ngăn chặn nạn săn bắt trộm và buôn bán khỉ không đuôi bất hợp pháp. Theo Robert Hepworth thuộc Chương trình môi trường LHQ (UNEP), cơ quan này cần khẩn cấp ít nhất 25 triệu USD cho các chương trình cứu khỉ không đuôi khỏi nguy cơ tuyệt chủng.

Theo ước tính hiện có khoảng 400.000 cá thể khỉ lớn không đuôi ở châu Á và châu Phi, so với số lượng hàng triệu con vào thế kỷ 19. Tất cả đều có nguy cơ tuyệt chủng cao, một số có thể biến mất trong vòng 50 năm nữa. Tại Senegal, chỉ còn 200-400 cá thể tinh tinh trong tự nhiên. Con số này là 300-500 ở Ghana và chưa tới 200 tại Guinea Bissau. Nghiên cứu cho thấy tinh tinh đã biến mất khỏi Benin, Gambia và Togo.

Do khỉ lớn không đuôi sống ở các khu vực hoang vắng nên rất khó vẽ bản đồ môi trường sống của chúng. UNESCO và UNEP đang phối hợp với Cơ quan vũ trụ châu Âu sử dụng vệ tinh theo dõi những vùng rừng bị huỷ hoại. Một trong số các biện pháp được đưa ra tại hội nghị là dành nhiều nguồn lực hơn cho hoạt động thực thi pháp luật để ngăn chặn nạn buôn bán bất hợp pháp, khuyến khích du lịch sinh thái tại những nước có khỉ lớn không đuôi sinh sống.

Tại Uganda và Rwanda, du khách trả khoảng 100 USD cho chuyến đi kéo dài 1 ngày để ngắm nhìn tinh tinh trong rừng. Đây là một số tiền lớn đối với những nước nghèo. 96% ADN của khỉ lớn không đuôi giống con người. Chúng gìn giữ các khu rừng bằng cách làm hạt phát tán cũng như tỉa cành.

(Minh Sơn - Theo AP)

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Sản xuất thuốc giảm đau từ chất độc của cá (01/12/2003)
Thái dương hệ có láng giềng mới? (01/12/2003)
Alexander Đại đế chết vì virus Tây sông Nile? (29/11/2003)
Những điều chưa biết về kim tự tháp Ai Cập (28/11/2003)
Ký sinh trùng xâm nhập cơ thể người thế nào? (28/11/2003)
Phương pháp bảo vệ tượng chiến binh bằng đất nung (28/11/2003)
Núi lửa là thủ phạm gây nên hiện tượng El Nino (28/11/2003)
Hải vương tinh tạo ra vành đai Kuiper? (27/11/2003)
Đi tìm mẹ đẻ của nhóm ngôn ngữ Ấn Âu (27/11/2003)
Chế tạo dầu từ lông và ruột gà tây (27/11/2003)
Trung Quốc sắp thử nghiệm vaccine chống SARS (27/11/2003)
Gấp rút bảo tồn vùng sinh thái dãy Trường Sơn (27/11/2003)
Nơi chứa thức ăn cổ nhất thế giới? (27/11/2003)
120 con cá voi và cá heo chết trên bãi biển Australia (26/11/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang