Alexander Đại đế chết vì virus Tây sông Nile?
16:59' 29/11/2003 (GMT+7)

Alexander Đại đế là vua xứ Macedonia, là người nghiền nát đế chế Ba Tư hùng mạnh, tạo nên sự nghiệp lừng lẫy khi mới ở tuổi 30. Vậy mà ông lại bị quật ngã bởi một đối thủ tí hon, nhỏ hơn ông nhiều lần: virus Tây sông Nile.

Quạ luôn là điềm rủi, ngay cả với con người vĩ đại như Alexander đại đế.

Thâu tóm gần như toàn bộ thế giới trong tay, Alexander là một thiên tài quân sự bẩm sinh. Tuy vậy, cuộc đời của ông khá ngắn ngủi: mất năm 323 trước CN tại thành phố Babylon, gần Baghdad ngày nay, thọ 32 tuổi. Cho đến nay, nguyên nhân cái chết của ông vẫn là một điều bí ẩn đối với toàn bộ giới sử học. Nhiều giả thuyết được đặt ra - đầu độc, cúm, sốt thương hàn - nhưng vẫn chưa ai nêu ra được kết luận chính xác về cái chết của vị vua vĩ đại này.

Và các nhà khoa học hiện đại bắt tay vào việc. John Marr, nhà nghiên cứu dịch bệnh thuộc Sở Y tế Virginia (Mỹ), và Charles Calisher, chuyên gia bệnh truyền nhiễm thuộc ĐH Colorado (Mỹ), đưa ra giả thuyết mới: virus Tây sông Nile. Đây là loại virus khá phổ biến tại châu Phi, Tây Á và Trung Đông, xâm nhập vào cơ thể con người qua muỗi. Loại virus gây bệnh chết người này lần đầu tiên xuất hiện ở Mỹ năm 1999. Năm 2002, nó gây nên một đợt dịch bệnh lớn trên đất nước này, khiến cho nhiều người phải thiệt mạng.

Marr và Calisher tìm được một đoạn văn của nhà tiểu sử học người Hy Lạp Plutarch viết về Alexander đại đế: "Khi về đến tường thành Babylon, Alexander nhìn thấy một bầy quạ bay táo tác và mổ nhau dữ dội. Một số con rơi xuống, chết ngay trước mặt ông". Hai nhà nghiên cứu cho biết, có thể lũ quạ đã chết vì nhiễm phải virus Tây sông Nile. Quạ là loài đặc biệt nhạy cảm với mầm bệnh, và chúng chính là thủ phạm đã mang virus Tây sông Nile vào nước Mỹ.

Tuy vậy, họ chưa dám vội vàng đưa ra kết luận. Cả hai sử dụng chương trình khám bệnh trực tuyến có tên GIDEON (Mạng dịch tễ và bệnh truyền nhiễm toàn cầu) để thử xem mình có đúng hay không. Họ nhập dữ liệu về các triệu chứng của Alexander - nhiễm khuẩn hô hấp, rối loạn gan, phát ban, tiếp xúc với quạ - vào máy và ngồi chờ. Câu trả lời hiện ra: Virus Tây sông Nile.

(Khánh Hà - Theo Nature)

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Những điều chưa biết về kim tự tháp Ai Cập (28/11/2003)
Ký sinh trùng xâm nhập cơ thể người thế nào? (28/11/2003)
Phương pháp bảo vệ tượng chiến binh bằng đất nung (28/11/2003)
Núi lửa là thủ phạm gây nên hiện tượng El Nino (28/11/2003)
Hải vương tinh tạo ra vành đai Kuiper? (27/11/2003)
Đi tìm mẹ đẻ của nhóm ngôn ngữ Ấn Âu (27/11/2003)
Chế tạo dầu từ lông và ruột gà tây (27/11/2003)
Trung Quốc sắp thử nghiệm vaccine chống SARS (27/11/2003)
Gấp rút bảo tồn vùng sinh thái dãy Trường Sơn (27/11/2003)
Nơi chứa thức ăn cổ nhất thế giới? (27/11/2003)
120 con cá voi và cá heo chết trên bãi biển Australia (26/11/2003)
Bản đồ châu Mỹ thời Trung cổ là cổ vật thực sự (26/11/2003)
Tồn tại sương kim loại trên Kim tinh (26/11/2003)
Động đất ở Bắc Mỹ gây sóng thần tại Nhật (26/11/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang