|
Bạn nghĩ rằng lông và ruột gà tây đơn thuần chỉ là rác? Ít nhất thì có một nơi không nghĩ như thế: Công ty công nghệ môi trường CWT ở New York. Đối với họ, đây chính là nguồn năng lượng mới.
|
| Gà tây sẽ đánh dấu cho một kỷ nguyên năng lượng mới? |
Không chỉ sử dụng lông và ruột gà tây, CWT còn dự định biến chất thải hữu cơ của gà, bò, cừu, hành và pho mát cứng thành dầu thô nhẹ. Để làm được điều này, CWT áp dụng nguyên lý phân rã polymer nhiệt (TDP), trong đó nguyên liệu rác thải bị nhiệt độ cao và áp lực phân huỷ, tạo thành khí gas tự nhiên, dầu đốt và khoáng chất. Theo Brian Appel, Giám đốc điều hành công ty, có thể biến bất cứ dạng rác nào có nguồn gốc carbon thành chất đốt.
TDP giống y hệt như quá trình tạo nhiên liệu khoáng của trái đất, nhưng không mất nhiều thời gian đến thế. Ruột gà được trộn với nước và nghiền thành một chất sền sệt, đun nóng lên tới nhiệt độ 260oC, sau đó đem nén với áp lực 42kg/cm2 rồi đun khoảng 15-60 phút, đến khi cấu trúc phân tử hoàn toàn phân rã. Lúc này, các nhà sản xuất ngắt áp lực rồi thu lấy hơi nước toả ra để làm nhiên liệu cho quá trình còn lại. Tiếp tục tăng nhiệt độ lên để tạo ra các sản phẩm phụ: khí gas tự nhiên, dầu thô, khoáng chất, và nước. Trừ chất thải hạt nhân, tất cả các loại rác đều có thể cho ra đời những sản phẩm tương tự. Chẳng hạn, 45kg lốp ôtô có thể tạo nên 20kg dầu và các sản phẩm phụ, còn 45kg rác y tế có thể cho 30kg dầu.
Sử dụng rác thải để sản xuất năng lượng không phải là một ý tưởng mới: nhiều người đã từng thử nghiệm từ những năm 1970. Tuy nhiên, phương pháp thêm nước và dùng áp lực là cách làm vừa không gây hại cho môi trường, lại vừa đạt hiệu suất cao nhất, tới 85%.
Trong bối cảnh thế giới đang cạn dần nguồn năng lượng, phương pháp này là một bước đi tích cực trên con đường tìm kiếm năng lượng mới. Hơn thế nữa, nó có thể giúp con người giải quyết được lượng rác thải khổng lồ. Mỗi năm, hàng tỉ tấn rác thải được đổ ra môi trường. Chỉ riêng ở Mỹ, lượng rác thải nông nghiệp hàng năm đã là 4 tỷ tấn. Nếu đem xử lý, nước Mỹ sẽ thu được lượng dầu tương đương mức nhập khẩu dầu mỏ mua từ Trung Đông.
(Khánh Hà - Theo National Geographic)
|