|
Đối phó với khả năng SARS sẽ trở lại trong mùa đông năm nay, Trung Quốc sắp sửa tiến hành thử nghiệm loại vaccine chống lại căn bệnh nguy hiểm. Tuy nhiên, giới khoa học lo ngại rằng Trung Quốc có thể đang đi quá nhanh trong lĩnh vực này.
|
| Liệu vaccine mới có khống chế được virus corona? |
Theo Tân Hoa xã, vaccine SARS sẽ được thử nghiệm trên cơ thể người trước năm 2004. Ân Hoành Chương, trưởng Phòng Sản phẩm sinh học thuộc Cục Thực phẩm và Dược phẩm Quốc gia (FDA), cho biết loại vaccine kể trên đã phát huy tác dụng đối với loài khỉ. Hồi tháng 10, công trình nghiên cứu của Công ty Công nghệ sinh học Sinovac đã được FDA chứng nhận là an toàn đối với người.
Hiện nay, đã có rất nhiều người sẵn sàng tham gia thử nghiệm. Sinovac cho biết, công ty sẽ thảo luận phương pháp thử nghiệm với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bởi vì tổ chức này vừa lên tiếng kêu gọi Trung Quốc phải nhanh chóng kiểm tra vaccine ngừa SARS. Theo kế hoạch, Trung Quốc sẽ thử vaccine mới cho khoảng 100 người, bất kể có gây ra tác dụng nhất thời nào đối với sức khỏe hay không. Đến thời điểm này, Trung Quốc đã sản xuất được 1.400 liều vaccine, còn 20.000 liều nữa sẽ được đóng gói và kiểm định.
Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học tỏ ý lo ngại trước khả năng Trung Quốc thực hiện thử nghiệm trên quy mô lớn trước khi đưa ra kết luận chính xác về tác dụng của vaccine. Albert Osterhaus, nhà khoa học thuộc ĐH Erasmus (Hà Lan), nói: "Có thể trước mắt vaccine này chưa có ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Nhưng sau này, có thể nó sẽ tác động không tốt lên hệ miễn dịch. Thay vì bảo vệ cơ thể, nó sẽ khiến cho căn bệnh trở nên trầm trọng hơn. Chỉ một thời gian ngắn như thế chưa đủ để kết luận về sự an toàn tuyệt đối của vaccine. Chúng ta cần phải thử trên động vật trong nhiều tháng nữa mới biết được rằng nó không tác động xấu đến hệ miễn dịch".
Một con mèo sau khi được tiêm vaccine sẽ có khả năng kháng lại virus corona. Khi corona tấn công, kháng thể do vaccine tạo ra sẽ bao phủ lấy virus. Sau đó, tế bào bạch cầu có tên là đại thực bào sẽ "nuốt" toàn bộ con virus đấy. Ở trong môi trường mới, virus corona thậm chí còn sinh sản nhanh hơn khi ở trong cơ thể mèo không được tiêm chủng. Tuy nhiên, khi dự hội nghị do WHO tổ chức tại Geneva (Thuỵ Sỹ) tổ chức hồi tháng 10, không một nhà khoa học Trung Quốc nào đề cập đến vấn đề này cả.
(Khánh Hà - Theo NewScientist)
|