Các chuyên gia thuộc ĐH Bonn, Đức, vừa phát hiện một chiếc tổ hoá thạch chứa hạt, có niên đại 17 triệu năm. Họ cho rằng đây là nơi tích trữ lương thực cổ nhất thế giới.
|
| Chuột đồng. |
Tổ hoá thạch chứa một số loại hạt và mẩu thức ăn. Nó được tìm thấy gần một khu vực khai thác than non lộ thiên ở thành phố Garzweiler. Theo nhà cổ sinh học Carole Gee, một thành viên của nhóm khảo cổ, họ đã thu được 1.200 hạt. Chúng được xếp dọc theo vách và hành lang của tổ để chuẩn bị cho giai đoạn ngủ đông.
Gee nói: ''Cấu trúc tổ và dự trữ hạt cho thấy tổ hoá thạch do một loài gặm nhấm xây dựng, nhiều khả năng nhất là một loài chuột đồng lớn hoặc có thể là sóc đất''. Các hạt này thuộc về một loại cây đặc biệt tên là chinquapin. Chinquapin không còn là loại cây chỉ có ở Đức. Hiện chúng mọc dọc bờ biển Thái Bình Dương của Bắc Mỹ và Đông Á. Chinquapin có họ với cây hạt dẻ Nam Âu.
Các nhà khoa học không tìm thấy xác của sinh vật sống trong tổ. Vào thời điểm hạt được tích trữ, kỷ Miocene, cá sấu, khỉ không đuôi và cây cọ phổ biến ở Tây Âu. Trong suốt thời kỳ này, cỏ và động vật có vú phát triển. Khí hậu cũng ấm hơn nhiều.
(Minh Sơn - Theo ABCNews) |