120 con cá voi và cá heo chết trên bãi biển Australia
15:19' 26/11/2003 (GMT+7)

Một người đi mò bào ngư nhìn thấy 110 con cá voi hoa tiêu vây dài và 10 con cá heo mũi hình chai nằm la liệt trên mũi Hibbs, bang Tasmania. Chúng đều đã chết cách đây vài ngày.

Xác cá voi và cá heo.

Một nhóm các nhà khoa học hôm qua (25/11) đã vội bay đến mũi Hibbs, một bán đảo hẻo lánh thuộc bang Tasmania, miền Nam Australia để điều tra thảm kịch này. Trong khi đó, người dân địa phương bắt đầu chôn cất những sinh vật xấu số.

Hiện tượng cá voi chết hàng loạt từ lâu đã làm đau đầu các nhà khoa học. Hai nguyên nhân được nhiều người ủng hộ nhất là bệnh dịch làm rối loạn hệ thống định vị của cá voi, và cá đầu đàn lạc hướng khiến cả đàn bị mắc cạn. Nhưng lần này, khi cá heo và cá voi cùng chết hàng loạt, David Pemberton, chuyên gia về động vật có xương sống của bảo tàng Tasmania, cho rằng nguyên nhân có thể là tác động từ bên ngoài. Ông đưa ra hai giả thuyết là chúng quá mải mê theo mồi, hoặc bị cá lớn dồn vào bãi biển nên mắc cạn.

Cá voi hoa tiêu vây dài thường sống theo đàn từ 5 đến 50 con tại vùng nước ôn đới và gần địa cực. Dù sống chủ yếu nơi nước sâu, chúng vẫn bơi vào các vùng bờ biển và nước nông để tìm kiếm thức ăn. Hiện tượng loài động vật có vú này chết hàng loạt đã từng xảy ra, có những lần lên tới hàng trăm con.

(Đặng Hương - Theo AFP)

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Bản đồ châu Mỹ thời Trung cổ là cổ vật thực sự (26/11/2003)
Tồn tại sương kim loại trên Kim tinh (26/11/2003)
Động đất ở Bắc Mỹ gây sóng thần tại Nhật (26/11/2003)
Tìm thấy nhà bếp cổ nhất thế giới (25/11/2003)
Nhật thực toàn phần tại Nam Cực (25/11/2003)
Nhím biển càng già càng "sung sức" (25/11/2003)
Thử nghiệm thành công động cơ ion năng lượng cao (25/11/2003)
Tìm thấy 6 dòng văn trong Kinh phúc âm trên bia mộ (23/11/2003)
Tìm hiểu nguyên nhân gây bão địa từ (22/11/2003)
Tiểu hành tinh gây ra đợt tuyệt chủng ''tiền khủng long'' (22/11/2003)
Robot đi bộ có thể vác con người (21/11/2003)
Bão địa từ đang tấn công trái đất (21/11/2003)
Tạo bóng bán dẫn nano bằng phương pháp sinh học (21/11/2003)
Trạm vũ trụ quốc tế tròn 5 tuổi (21/11/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang