|
Bạn muốn tìm bí quyết sống lâu? Xin hãy đến vùng nước nông Thái Bình Dương và "học hỏi kinh nghiệm" của loài nhím biển màu đỏ, loài sinh vật thọ nhất trái đất.
|
| Càng già càng sung sức. |
Theo kết quả nghiên cứu của nhóm khoa học tại Oregon và California (Mỹ), nhím biển (Strongylocentrotus franciscanus) có thể sống tới trên 200 tuổi mà vẫn khỏe mạnh và có rất ít dấu hiệu bị lão hóa. Với bề ngang chỉ nhỉnh hơn 15cm một chút, chúng sống nhờ nguồn thực vật biển và tự bảo vệ bản thân bằng đám lông nhọn hoắt. Tiến sĩ Thomas Ebert, thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết: "Chẳng có sinh vật nào sống mãi được với thời gian cả, nhưng loài nhím biển dường như trường sinh bất tử".
Tiến sĩ Ebert cho biết: "Theo tính toán của chúng tôi, nhím biển có thể sống đến 200 tuổi hoặc hơn. Chúng có thể chết vì động vật ăn thịt, vì bệnh tật hoặc vì con người, nhưng rất hiếm khi chết vì tuổi già. Bằng chứng thu thập được cho thấy, nhím biển 100 năm tuổi vẫn sung sức và tham gia vào quá trình sinh sản như nhím biển 10 năm tuổi".
Trên thực tế, nhím biển càng trưởng thành lại càng tạo ra nhiều tinh trùng và trứng. Thậm chí, ở tuổi "già không thể tưởng tượng nổi", khả năng sinh sản của chúng vẫn cực kỳ hoàn hảo. Đời sống của nhím biển hầu như không phụ thuộc vào điều kiện môi trường biển và các yếu tố môi trường khác.
Đã có thời, nhím biển bị coi là thảm họa của đại dương. Vì lấy nguồn thức ăn là thực vật biển, người ta quy cho chúng là một trong những thủ phạm phá hoại hệ sinh thái biển. Do vậy, loài sinh vật đầy gai nhọn này bị tìm diệt hàng loạt.
Tuy nhiên, đến những năm 1970, "quả cầu gai trên biển" bắt đầu trở nên có giá trị xuất khẩu lớn. Cơ quan sinh dục của chúng được bán sang Nhật Bản để chế biến thành phương thuốc giúp tăng cường khả năng tình dục cho nam giới. Những năm 1990, thậm chí nhím biển còn trở thành một trong những nguồn tài nguyên biển quý nhất ở bang California.
(Khánh Hà - Theo BBC)
|