Cảnh sát Anh đang thử nghiệm một thiết bị cầm tay nhằm xác định những lái xe bị suy yếu bởi ma tuý, rượu cồn hoặc mệt mỏi quá mức.
|
| Mọi lái xe cần tỉnh táo khi điều khiển phương tiện. |
Thiết bị nhanh chóng nhận định liệu người lái xe có ở trong tình trạng phù hợp để điều khiển phương tiện, hoặc làm việc, bằng cách đánh giá hành vi của họ chứ không phải kiểm tra các chất cá biệt. Đây là thiết bị đầu tiên thuộc loại này được thử nghiệm trên thế giới.
Máy dò nguyên mẫu sử dụng một PDA (thiết bị hỗ trợ cá nhân kỹ thuật số), cung cấp 2 cuộc xét nghiệm và mất khoảng 10 phút để hoàn tất. Nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm nó trên 170 tình nguyện viên tại hai liên hoan âm nhạc. Julia Boyle thuộc ĐH Surrey, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết: ''Kết quả thử nghiệm sơ bộ rất khả quan''.
Hai cuộc xét nghiệm sẽ đánh giá 3 kỹ năng lái xe quan trọng: kiểm soát ôtô, khả năng phản ứng với sự kiện bất ngờ và mức tập trung. Trong cuộc kiểm tra thứ nhất, tình nguyện viên được yêu cầu sử dụng một cây bút để theo dõi một vật thể đang di chuyển qua màn hình PDA. Cùng lúc đó, một vật thể khác xuất hiện ở góc màn hình. Khi điều đó xảy ra, tình nguyện viên phải bấm nút trong khi tiếp tục theo dõi vật thể đang chuyển động.
Thử nghiệm trên đánh giá khả năng kiểm soát ôtô trong khi sự tập trung của họ bị hướng sang một sự kiện bất ngờ. Trong cuộc kiểm tra thứ hai, biển chỉ đường loé lên trên màn hình mỗi giây. Người lái xe phải phản ứng với từng biển ngoại trừ một biển ''mục tiêu'' mà họ được yêu cầu không phản ứng ngay từ đầu. Bài kiểm tra này đánh giá khả năng tập trung khi lái xe. Kết quả cho thấy có sự khác biệt lớn về thành tích giữa những người sử dụng chất gây nghiện và người không sử dụng.
(Minh Sơn - Theo NewScientist) |