Các nhà khoa học Nhật Bản vừa phát hiện một loài cá voi mới, là họ hàng gần với cá voi xanh. Nó được đặt tên khoa học chính thức là Balaenoptera omurai.
|
| Cá voi Bryde. |
ADN và các đặc trưng giải phẫu của sinh vật dài 12m này làm cho chúng khác với những loài cá voi khác. Omurai không sử dụng tấm sừng hàm để bẫy thức ăn. Nhóm chuyên gia do Shiro Wada thuộc Viện Khoa học ngư nghiệp quốc gia đã phát hiện ra loài mới khi nghiên cứu ADN của một số con cá voi trong đó có Bryde hay cá voi Eden.
Theo nhóm nghiên cứu, cá voi Bryde và Eden là hai loài riêng biệt. Nếu đánh giá này được cộng đồng khoa học quốc tế công nhận, số loài cá voi hiện sẽ tăng từ 6 lên 8 loài: cá voi Bryde, Eden, omurai, cá voi xanh - động vật có vú lớn nhất trên thế giới, cá voi lưng gù, cá voi vây, cá voi sei và cá voi minke.
Bình luận về nghiên cứu này, Giáo sư Bo Fernholm, cựu Chủ tịch Uỷ ban đánh bắt cá voi quốc tế, cho biết bằng chứng ''hoàn toàn thuyết phục''. Khám phá này sẽ có tác động tới tranh cãi hiện nay về việc liệu Nhật Bản và Na Uy có được phép nối lại hoạt động đánh bắt cá voi thương mại hay không.
(Minh Sơn - Theo BBC) |