|
Đại kiện tướng cờ vua số 1 thế giới Garry Kasparov đã hoà chương trình máy tính X3D Fritz trong ván cuối cùng, chấp nhận số tiền thưởng 175.000 USD. Tỷ số chung cuộc của trận đấu 4 ván là 2-2.
|
| Kasparov. |
Sau ván thứ tư, Kasparov, người giỏi nhất trong lịch sử cờ vua, nhận xét chương trình máy tính X3D Fritz mạnh hơn siêu máy tính Deep Blue của IBM - đấu thủ của anh trong năm 1996 và 1997. Anh nói: ''Máy móc đang trở nên tốt hơn, song con người cũng học được nhiều điều. Hôm nay, tôi biết nhiều hơn về các máy tính so với 6 năm về trước''.
Hai bên thủ hoà sau 90 phút và 27 nước đi - ván ngắn nhất trong loạt đấu bắt đầu từ hôm 11/11. Fritz và Kasparov cũng đã thủ hoà ở ván đầu tiên. Fritz X3D thắng ở ván thứ hai vào thứ năm tuần trước (13/11) khi đối thủ của nó phạm sai lầm. Đại kiện tướng giành thắng lợi thuyết phục ở ván thứ ba vào hôm Chủ nhật (16/11). Hiện cả hai cùng giành được 2 điểm (1 điểm nếu thắng và 0,5 điểm nếu hoà).
Vào tháng 2 vừa qua, cũng tại New York, Kasparov hoà 3-3 trong một trận đấu 6 ván với chương trình máy tính Deep Junior của Israel. Trong năm 2000, Kasparov để tuột chức vô địch thế giới vào tay Vladimir Kramnik của Nga, song vẫn được Liên đoàn cờ vua quốc tế xếp ở vị trí số 1. Năm ngoái, Kramnik đã hoà một phiên bản của chương trình chơi cờ Fritz trong trận đấu 8 ván với tỷ số 4-4.
X3D Fritz là sự kết hợp của phần mềm Fritz và phần mềm thực tế ảo của Công ty X3D Technologies. Kasparov chơi cờ, song không dùng tay để di chuyển quân. Anh ngồi trước một màn hình máy tính, mang kính đen 3D. Chiếc kính này làm cho hình ảnh của bàn cờ bồng bềnh trước mặt. Kasparov nói to các nước đi của anh cho một chương trình nhận dạng giọng nói. Theo các chuyên gia cờ vua, Kasparov đã thích nghi tốt với công nghệ này.
(Minh Sơn - Theo Reuters)
|