Sắp có nhật thực toàn phần
16:13' 18/11/2003 (GMT+7)

Vào thứ hai tới (24/11), lần đầu tiên trong gần 12 tháng qua, một vài người may mắn ở Nam Cực sẽ được chiêm ngưỡng hiện tượng kỳ thú nhất của tự nhiên: nhật thực toàn phần.

Mặt trăng là chấm nhỏ màu đen.

Lúc 9h19 (giờ chuẩn miền đông của Mỹ), mặt trăng sẽ bắt đầu di chuyển vào vị trí giữa trái đất và mặt trời, phủ một bóng nhỏ hình lưỡi liềm ở một điểm tại nam Ấn Độ Dương, cách đông nam đảo Kerguel khoảng 1.100km. Tiến dần về phía nam và lớn dần theo từng phút, bóng mặt trăng sẽ chạm bờ biển Nam Cực vào lúc 9h35.

Nhật thực tuyệt vời nhất xảy ra tại vùng Wilkes Land của Nam Cực vào lúc 9h49 và kéo dài tối đa 1 phút 55 giây. Sau đó, bóng mặt trăng di chuyển tới bờ biển ở vùng Queen Maud Land, thăm các nhà khoa học ở một vài trạm nghiên cứu khoa học. Cuối cùng, nó hướng ra phía biển trước khi biến mất.

Phần còn lại của Nam Cực cũng như New Zealand, đa phần Australia và miền Nam Argentina sẽ chứng kiến nhật thực từng phần. Mặc dù nhật thực toàn phần xảy ra ở nơi lạnh và khắc nghiệt nhất trên trái đất, song hơn 100 người đã thuê con tàu phá băng mang tên Kapitan Khlebnikov của Nga để tới Nam Cực.

Nhật thực toàn phần xảy ra bởi sự trùng hợp ngẫu nhiên chỉ có trong Thái dương hệ: tỷ lệ 400/1 liên quan tới quỹ đạo và kích cỡ của mặt trăng với kích cỡ và khoảng cách của mặt trời. Điều đó có nghĩa là khi nhìn từ trái đất, đường kính 3.476km của mặt trăng gần như bao phủ đường kính của bề mặt mặt trời (1,4 triệu km). 

Cuối cùng, nhật thực toàn phần sẽ không còn xảy ra nữa. Nguyên nhân là do mặt trăng dần dần dịch chuyển ra xa khỏi trái đất với tỷ lệ 1cm mỗi năm. Khi mặt trăng cách xa trái đất thêm 20.000km nữa so với hiện nay, trông nó sẽ nhỏ hơn mặt trời, thậm chí ở điểm gần mặt trời nhất trong quỹ đạo. Tuy nhiên, mọi người thích chiêm ngưỡng nhật thực không nên lo lắng bởi điều đó sẽ chỉ xảy ra trong 1 tỷ năm nữa.

(Minh Sơn - Theo ABCNews)

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Khám phá các vụ nổ tia gamma bí ẩn (18/11/2003)
11 người chết vì Ebola ở Congo (18/11/2003)
Bão mặt trời có thể xuất hiện trở lại (18/11/2003)
Chế phẩm tự nhiên kích thích tăng trưởng vật nuôi (18/11/2003)
Phát hiện tiểu hành tinh lớn nhất (18/11/2003)
Khỉ đầu chó rất cần ''quan hệ xã hội'' (17/11/2003)
12% số chim châu Á bị đe doạ (17/11/2003)
Kasparov đánh bại máy tính X3D Fritz (17/11/2003)
Trái đất đón đợi mưa sao băng (17/11/2003)
Phát triển virus nhân tạo (16/11/2003)