Khỉ đầu chó rất cần ''quan hệ xã hội''
19:37' 17/11/2003 (GMT+7)

Thế giới khỉ đầu chó quả thật có nhiều điều đáng để khám phá. Các nhà khoa học Mỹ vừa phát hiện khỉ đầu chó cái sống hòa đồng sẽ nuôi con tốt hơn những con sống đơn độc.

 

 

Khỉ đầu chó rất cần "quan hệ xã hội".

Cuộc nghiên cứu về khỉ đầu chó do Susan Alberts, nhà sinh vật học tại ĐH Duke (North Carolina), Joan Silk, nhà nhân chủng học thuộc ĐH California, và Jeanne Altmann, nhà sinh thái học hành vi tại ĐH Princeton (New Jersey), thực hiện. Kết quả cho thấy, khỉ đầu chó cái càng hòa đồng thì con của chúng càng có khả năng vượt qua khó khăn lúc mới sinh và sống khỏe mạnh đến 1 tuổi (tương đương 5 tuổi ở người). Qua thời điểm này, khỉ đầu chó con sẽ có nhiều cơ hội sống sót, trưởng thành và sinh sản. Alberts cho biết: "Động vật sống bầy đàn bỏ rất nhiều thời gian vào việc xây dựng quan hệ xã hội. Điều đó chứng tỏ rằng quan hệ xã hội có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng".

Khám phá lý thú trên về khỉ đầu chó là kết quả 16 năm nghiên cứu và thu thập dữ liệu quan sát về loài thú này sống trên hoang mạc (Papio cynocephalus) tại lòng chảo Amboseli (Kenya). Thời gian này đã giúp nhóm nghiên cứu hiểu được sự phức tạp trong đời sống xã hội của khỉ đầu chó. Cả khỉ đực và khỉ cái đều có rất nhiều bạn bè trong suốt cuộc đời. Mặc dù vậy, khỉ cái chỉ thuộc về một nhóm duy nhất, còn khỉ đực liên tục "nhảy dù": lúc thuộc nhóm này, lúc thuộc nhóm khác. Khi không phải tìm kiếm thức ăn hoặc ngủ, khỉ đầu chó thường tụ tập và chải lông cho nhau. Khỉ cái có xu hướng quan hệ thân thiết với khỉ cái khác: mẹ, dì, và chị em. Đặc biệt, mối quan hệ giữa khỉ cái với chị em cùng mẹ hoặc cùng bố hết sức khăng khít.

Theo nhóm nghiên cứu, quan hệ xã hội giúp khỉ cái nuôi con tốt hơn, tránh bị quấy rối, không bị thú dữ ăn thịt... Để chứng minh cho quan điểm trên, ba nhà khoa học đánh giá mức độ hoà nhập của khỉ cái - sự thân thiết với cộng đồng và thời gian tham gia chải lông cho nhau, sau đó đem so sánh với tỷ lệ sống sót của khỉ con. Nhóm nghiên cứu nhận thấy không có con nào sống cô độc cả, chỉ có những con ít hòa nhập hơn mà thôi. Chỉ số hòa nhập xã hội của khỉ cái càng cao, con của nó càng có nhiều cơ hội sống đến lúc trưởng thành.

Silk nói: "Số liệu thu được cho thấy, cuộc sống bầy đàn của khỉ đầu chó rất giống với cuộc sống của con người. Chúng ta biết rằng, người nào sống hoà nhập với xã hội thường khỏe mạnh và thọ hơn những người khác. Cuộc sống cô độc sẽ khiến cho nguy cơ ốm đau, tai nạn, và tâm thần cao hơn. Đối với phụ nữ có thu nhập thấp như nhau, người nào tham gia nhiều hoạt động xã hội hơn sẽ có con mập mạp hơn, mạnh khỏe hơn".

(Khánh Hà - Theo National Geographic)

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
12% số chim châu Á bị đe doạ (17/11/2003)
Kasparov đánh bại máy tính X3D Fritz (17/11/2003)
Trái đất đón đợi mưa sao băng (17/11/2003)
Phát triển virus nhân tạo (16/11/2003)