|
Theo các nhà điểu cầm học, tình trạng phát quang rừng để lấy gỗ và đất trồng trọt là những nguy cơ lớn nhất đối với chim châu Á. Khoảng 12% tổng số loài chim tại châu lục này đang bị đe doạ.
|
| Sáo đá Bali. |
41 loài được Liên minh bảo tồn thế giới (IUCN) xếp vào loại bị nguy hiểm đặc biệt, đang đứng trên bờ vực tuyệt chủng. Những loài đó bao gồm chim te te ở Java, Indonesia, và vịt đầu hồng - sinh vật đặc hữu ở Ấn Độ và Mianma. Chim sáo đá Bali là một trong loài hiện còn chưa tới 50 cá thể trưởng thành trong tự nhiên.
Theo Tổ chức bảo vệ chim quốc tế, cần dành sự ưu tiên lớn cho hơn 100 địa điểm có ý nghĩa quan trọng đối với những loài bị đe doạ. 2 trong số các địa điểm quan trọng nhất là đảo Sangihe ở Indonesia và rừng Siburan trên đảo Mindoro của Philippines. Sangihe có 3 loài bị nguy hiểm đặc biệt gồm chim rẻ quạt. Loài này chỉ còn tồn tại ở một khu rừng rất nhỏ chưa được bảo vệ. Siburan là ngôi nhà chính của một loài bồ câu.
117 loài chim bị đe doạ trên toàn thế giới sống tại Indonesia, 78 loài tại Trung Quốc, 73 loài ở Ấn Độ và 70 tại Philippines. Mối đe doạ lớn nhất đối với chúng là nạn chặn phá rừng. Mối đe doạ thứ hai là sự huỷ hoại đầm lầy, nơi trú ngụ của các loài chẳng hạn như sếu Siberia và cò thìa mặt đen. Những loài di cư như chim miệng thìa cũng phụ thuộc vào đầm lầy. Chúng bị đe doạ bởi các dự án khai hoang lớn, đặc biệt là dọc bờ biển Hoàng hải của Hàn Quốc và Trung Quốc.
Những mối đe doạ khác bao gồm hoạt động săn bắn chim lấy thức ăn cũng như buôn bán làm vật cảnh. Tổ chức bảo vệ chim quốc tế đã đưa ra những khuyến nghị như bảo vệ các vùng đầm lầy trên đường chim di cư, các khu rừng nhiệt đới ở Malaysia và phía tây Indonesia, thực hiện tốt hơn Công ước LHQ về buôn bán các loài gặp nguy hiểm trên thế giới.
(Minh Sơn - Theo BBC)
|