Trung Quốc: Mười biện pháp phòng chống đại dịch cúm gia cầm
14:02' 27/02/2004 (GMT+7)

Hôm qua 26/2, khi công bố mười biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hồi Lương Ngọc nói: “Phải dựa vào khoa học, pháp chế và nhân dân để triển khai công tác phòng chống dịch bệnh một cách có trật tự và hiệu quả, nhanh chóng đẩy lùi đại dịch đang hoành hành khắp nơi trên thế giới”.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Hồi Lương Ngọc cho biết trước mắt, chính phủ đưa ra mười biện pháp cơ bản cho công tác phòng, chống dịch bệnh:

1. Các cơ quan, ban ngành liên quan nhanh chóng, kịp thời sắp xếp công tác phòng, chống dịch bệnh.

2. Khống chế dịch bệnh tại các vùng nhiễm dịch, phòng chống nghiêm ngặt để ngăn chặn sự lây lan.

3. Tăng cường nghiêm ngặt, chặt chẽ công tác phòng, chống dịch tại các vùng chưa nhiễm dịch.

4. Đẩy mạnh giám sát chặt chẽ về y tế, công tác phòng bị, tránh lây nhiễm dịch bệnh sang người.

5. Tiến hành kiểm dịch nghiêm ngặt hoạt động xuất nhập khẩu và thị trường trong nước.

6. Tổ chức nghiên cứu khoa học, căn cứ vào khoa học kỹ thuật thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

7. Xây dựng, hoàn thiện các chế độ xử lý, phòng dịch.

8. Tăng cường đầu tư kinh phí, hoàn thiện chính sách đền bù và hỗ trợ.

9. Thực hiện tốt công tác giáo dục tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao nhận thức và hiểu biết về dịch bệnh cho toàn dân.

10. Mở rộng giao lưu và hợp tác với các tổ chức, các nước và các khu vực có liên quan. Kịp thời thông báo tình hình dịch bệnh cho các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Trung Quốc.

Theo ông, việc phát sinh dịch bệnh lần này đã làm thức tỉnh toàn xã hội, nâng cao sự hiểu biết, quan tâm chú ý của xã hội đối với bệnh dịch của động vật, và "cho chúng ta thấy rằng không những chỉ chú trọng tới công tác phòng bệnh cho loài người mà còn phải chú trọng công tác phòng dịch bệnh cho động vật - đặc biệt là gia súc, gia cầm". Vì vậy, phải đẩy mạnh hệ thống phòng dịch đối với động vật và tăng cường xây dựng hệ thống vệ sinh công cộng.

Ông cũng nhắc nhỡ: Dịch bệnh cũng đã thể hiện tính tất yếu và cấp bách của việc cần chuyển đổi phương thức sống và sản xuất ở nông thôn, khuyến khích chuyển đổi hình thức sản xuất kinh doanh gia súc, gia cầm theo quy mô lớn và có tổ chức.

Bùi Thuý Hà (Theo Trung Tân Xã)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Robot thế hệ tiếp theo sẽ cùng chung sống và trợ giúp con người (26/02/2004)
Bỏng ngô: Bí quyết và những câu chuyện lý thú (25/02/2004)
Thử nghiệm tiềm năng nguy hiểm của H5N1 đối với người (25/02/2004)
Sao la vẫn bí hiểm! (25/02/2004)
Nguy cơ nghiêm trọng của cây GM đối với sức khoẻ con người (24/02/2004)
Đôi điều về rùa tai đỏ - động vật xâm hại (24/02/2004)
Cúm gà lây lan cao xuất hiện ở Mỹ (24/02/2004)
Khám phá bí ẩn của nọc rắn (23/02/2004)
Cúm gia cầm đe dọa nỗ lực xóa đói nghèo ở châu Á (23/02/2004)
Tài nguyên biển, sinh cảnh ven biển Việt Nam bị đe dọa! (22/02/2004)
Nam Á với nỗi ám ảnh mang tên "H5N1" (17/02/2004)
Crittercam - camera dành cho thế giới sinh vật (12/02/2004)
Từ gà Việt, gà Nhật, ngỗng Trung Quốc: virus có họ với nhau (12/02/2004)
"Làng thận" và những đường dây buôn lậu nội tạng (12/02/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang