(VietNamNet)-Gần đây, việc tranh chấp tại vùng biển Ðông và những quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa lại trở thành đề tài nóng. Việt Nam cho rằng các bên liên quan cần tuân thủ Công ước của LHQ về Luật Biển 1982 và Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông, không nên có hành động làm phức tạp thêm tình hình, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực.
(VietNamNet) - Quyết định của BP chuyển hướng kinh doanh khỏi dự án thăm dò dầu khí tại hai lô 05.2 và 05.3 ở ngoài khơi Việt Nam là do các yếu tố thuần túy thương mại và kỹ thuật - người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói.
(TuanVietNam) - "Phải xây dựng được hồ sơ pháp lý đầy đủ về vấn đề Biển Đông, dùng để đấu tranh chính trị, tuyên truyền, đàm phán và lúc cần cho việc phân xử tại Tòa án quốc tế". - Các học giả khuyến nghị.
(TuanVietNam) - Quốc tế hoá tranh chấp - một trong những cách là đưa ra LHQ - là cần thiết để đương đầu với chiến lược và chủ trương của Trung Quốc. Nó vận động được sự tham gia của các nước muốn bảo vệ quyền lợi...
(TuanVietNam) - Trong phần này của cuốn “Sổ tay pháp lý cho người đi biển”, độc giả sẽ tìm hiểu các khái niệm căn bản như: Đường cơ sở là gì? Biên giới nước ta trên biển được xác định như thế nào?
(VietNamNet) - "Chủ quyền là thiêng liêng và không thể nhân nhượng, thế nhưng không thể giữ chủ quyền chỉ bằng cảm tính. Chúng ta phải đấu tranh bằng cơ sở pháp lý, bằng những bằng chứng không thể chối cãi".
Vụ đụng độ trên biển Đông giữa các tàu của Trung Quốc và Mỹ gần đây đang dấy lên nhiều lo ngại về an ninh trên biển cũng như tham vọng của các nước đối với các tiềm năng của biển.
Nếu ngay từ lúc bắt đầu tìm kiếm sự đúng sai trong chuyện đối đầu trên biển Đông giữa Mỹ và Trung Quốc, các chuyên gia hàng hải độc lập sẽ nói hoàn toàn không có câu trả lời dễ dàng.
Trung Quốc hôm nay (16/3) biện hộ cho việc cử tàu tới khu vực tranh chấp trên Biển Đông rằng, họ không vi phạm thoả thuận duy trì hòa bình trên Biển Đông.