Xôn xao tin đồn 'uống 2 viên Plusssz phòng cúm A/H1N1'
- Trong khi người dân đang chen nhau đi xét nghiệm cúm A và chờ đợi một loại vắc xin phòng cúm từ ngành y tế thì mấy ngày qua, một doanh nghiệp tư nhân rêu rao có thể phòng cúm bằng cách uống viên sủi.
Câu chuyện bắt nguồn từ mẫu quảng cáo trên 1 tờ báo cách nay 3 ngày: 3 cách phòng cúm A/H1N1: 1. Uống 2 viên sủi Plusssz mỗi ngày; 2. Rửa tay bằng xà phòng; 3. Đeo khẩu trang.
Không chỉ in đậm dòng chữ: Uống 2 viên Plussz mỗi ngày trong cách số 1, mẫu quảng cáo còn bồi thêm “Hãy gửi thông điệp này đến bạn bè và người thân".
![]() |
Mẫu quảng cáo này rất dễ gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng trong bối cảnh cúm A/H1N1 đang lan rộng. |
Theo các bác sĩ, viên sủi Plusssz là một sản phẩm có thành phần gồm một số vitamin hoà tan trong nước, một số chất khoáng được sản xuất dưới dạng viên thuốc sủi bọt do Công ty TNHH Tiên Tiến phân phối.
Tuy nhiên, Plusssz chỉ là một thực phẩm chức năng, không phải thuốc chữa bệnh, không thay thế thuốc chữa bệnh.
Quy định về quảng cáo sản phẩm là thực phẩm chức năng, nhất thiết phải ghi rõ các thông tin: "Sản phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh" và chỉ có tác dụng "hỗ trợ điều trị"... để tránh gây hiểu lầm về tác dụng.
Hơn nữa, trong khi Tổ chức Y tế Thế giới, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đều đã có những khuyến cáo, lời khuyên để phòng cúm giúp cộng đồng áp dụng nhằm từng bước hạn chế sự lây lan nguy hiểm của cúm A/H1N1/2009 thì việc quảng cáo chỉ 2 viên Plusssz mà ngừa được cúm đã gây không ít hoài nghi và hoang mang trong dư luận.
Đáng nói hơn, ngay cả khi bị cơ quan chức năng là Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế)- cơ quan cấp phép, quản lý hoạt động tuyên truyền quảng cáo các loại thực phẩm chức năng từ chối cấp phép quảng cáo với loại sản phẩn này, công ty TNHH Tiên Tiến vẫn tung mẫu quảng cáo này ra thị trường.
Vậy nhưng, đại diện của công ty này khi tiếp xúc với báo chí lại chỉ thừa nhận lỗi sơ suất, vội vàng của nhân viên, dẫn đến có tờ báo đăng tải khi quảng cáo này chưa có giấy phép.
Công ty này cũng trần tình thêm, sau khi có ý kiến của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, họ đã hạ mẫu quảng cáo với nội dung đó xuống.
Song, không ai dám chắc rằng, mẫu quảng cáo dẫ đến với bao nhiêu người, và trong số ấy, bao nhiều người đã tin mẫu quảng cáo ấy bởi loại viên sủi này vẫn bán nhan nhản trên thị trường?!
-
H.Lê
![]() |
Nếu bạn chưa hài lòng về sản phẩm, dịch vụ được thụ hưởng hãy gửi bức xúc của bạn cho chúng tôi ! Đường dây nóng: Email: bvkh@vietnamnet.vn |
Tôi là Tạ Anh Tuấn- một luật sư, sau khi đọc bài báo viết về Công ty TNHH Tiên Tiến quảng cáo viên sủi Plusssz có khả năng chữa được bệnh cúm A/H1N1 tôi xin có một số ý kiến như sau:
+ Hiện nay, đại dịch cúm A/H1N1 đang hoành hành trên toàn thế giới trong đó có Việt Nam, theo thông tin từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) bệnh cúm A/H1N1 chưa có vắc xin điều trị hữu hiệu, vì vậy công ty TNHH Tiên Tiến đăng tin quảng cáo trên một số tờ báo với nội dung " viên sủi Plusssz phòng được cúm "sẽ gây thiệt hại về kinh tế, sức khỏe cho người tiêu dùng " tiền mất tật mang" không đem lại hiệu quả chữa trị như mong muốn.
+ Viên sủi Plusssz là một thực phẩm chức năng không phải là thuốc chữa bệnh, không thay thế được thuốc chữa bệnh nên việc quảng cáo sản phẩm trên được pháp luật quy định rất chặt chẽ cụ thể Bộ Y tế đã ban hành thông tư số 08/2004/TT-BYT ngày 23/8/2004 quy định về việc quản lý các sản phẩm thực phẩm chức năng, theo đó tại mục III, khoản 2 của thông tư 08 quy định " Việc thông tin, quảng cáo, ghi nhãn sản phẩm được coi là thực phẩm chức năng phải được thực hiện theo qui định của pháp luật về thông tin, quảng cáo, ghi nhãn và phải bảo đảm trung thực, chính xác, rõ ràng không gây thiệt hại cho người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng." tại mục II, khoản 3 điểm c quy định " Trên nhãn sản phẩm thực phẩm chức năng không được ghi chỉ định điều trị bất kỳ một bệnh cụ thể nào hoặc sản phẩm có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh".
Viện dẫn quy định nêu trên của Bộ Y tế, Công ty TNHH Tiên Tiến đã vi phạm trong việc thông tin quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng làm cho người tiêu dùng lầm tưởng viên sủi Plusssz phòng được cúm A/H1N1, cần bị xử lý theo quy định hiện hành.