,
221
7321
Cùng bạn tạo blog
taoblog
/blogviet/taoblog/
893558
Sử dụng thành thạo chức năng của My Friends và My Blog
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Sử dụng thành thạo chức năng của My Friends và My Blog

Cập nhật lúc 17:55, Thứ Ba, 30/01/2007 (GMT+7)
,

Phần 1: Khởi đầu với Yahoo 360

Phần 2: Làm việc với thanh công cụ của blog

Phần 3:

A.My Friends

Như chúng ta đã biết, đây là khu vực để quản lý danh sách bạn bè trên Yahoo 360 của bạn. Để truy cập vào “My Friends” các bạn nhấp vào “My Friends” trên thanh “Control Panel”.

Trước hết các bạn nhìn sang bên trái, ở chính giữa thực ra chỉ là hiện danh sách bạn bè của bạn cho thao tác nhanh mà thôi: 

 1.All Friends – All Categories

Các bạn bấm “All Friends” để hiện hết danh sách bạn bè, bấm “All Categories” để hiện các phân loại bạn bè mà bạn đã lập (dưới đó có hiển thị số bạn trong mỗi Categories để bạn tiện theo dõi)

 

Ở “All Friends”, nhấp vào “nickname” để xem blog bạn hoặc nhấp vào “Remove” nếu muốn loại người đó khỏi danh sách.

 

Để gửi tin nhắn (các bạn có thể đọc lại “Mailbox” ở phần 2), bạn bấm vào link “Send Message” ở bên phải nick người đó (hình) hoặc đánh dấu vào bên trái nick từng người rồi bấm vào nút “Send Message” trên cùng nếu muốn gửi cho nhiều người.

Để thay đổi “Categories” của mỗi người bạn nhấp vào “Edit” cùng dòng với nick người đó hay chọn nhiều người và bấm vào nút “Add to Categories”.

 

Trường hợp muốn chọn tất cả, bạn kéo xuống dưới chọn “Check all”.

 

Tương tự với “All Categories”, các bạn có thể xem các Friends trong mỗi nhóm, thay tên (Rename), xóa (Delete) một hay nhiều “Categories” – tạm hiểu là thể loại bạn bè:

Các Friends khi chưa được bạn xếp vào nhóm nào, mặc định sẽ nằm trong “Uncategorized”. Muốn tạo một “Categories” mới các bạn đặt trỏ chuột vào ô “New Categories”, gõ tên và bấm vào “Create”. Y!360 cho phép bạn đặt tên Unicode tiếng Việt có dấu, độ dài ít nhất là 2 và nhiều nhất là 30 kí tự. Lưu ý bạn chỉ có thể có tối đa là 20 Categories và, một Friends có thể nằm ở nhiều Categories khác nhau.

 

2.Favorites – Ignore

Dưới “All Friends” và “All Categories” là “Favorites” và “Ignore” – danh sách Blogger bạn add hoặc bạn ...không ưa.

 

Khi bạn “Add” một người trên Y!360 tức là bạn đã đưa nick học vào danh sách “Favorites”- danh sách bạn bè ưa thích:

Để “Add” một người bất kì, khi vào blog họ, bạn nhấp vào “Add” ở bên trái màn hình, dưới phần ảnh AVATAR của họ.

 

Khi Add, nếu muốn mình cũng có trong danh sách bạn bè của họ (Invite), các bạn tík thêm vào chỗ “Invite as a Friend” (Sau đó bạn phải sẽ chờ người ta ...đồng ý -Accept trong trong MailBox), bấm “Submit” để hoàn tất:

 

Trong “Ignore List”, để bỏ một người khỏi danh sách, bạn nhấp vào “Stop ignoring this person” dưới nick người đó. Khi một người nằm trong danh sách này, người đó sẽ không thể kết nối với bạn, bạn không phải nhận bất cứ tin nhắn, lời mời, hay các “Testimonials” (*) của họ nữa. Bạn có thể đưa bất kì ai vào danh sách này bằng cách khi vào blog người đó, nhấp vào “Ignore” ở cột bên trái, sau đó xác nhận để hoàn tất, từ nay bạn sẽ không còn bất cứ liên hệ gì với..người đó:

 

Phù, vậy là xong. Các bạn đã sắp xếp lại danh sách bạn bè trên Y!360 chưa? Giờ bắt tay vào viết Blog với “My Blog” nhé !

 

(*)Testimonials:

Viết Testmonials- như một sự chứng nhận gì đó khi ta thể hiện  một sự vui đùa  khi nói về một người  bạn. Testimonials viết  vào blog  của bạn bè  sẽ được thể hiện với lời trích dẫn có bo viền xanh lục nhỏ. Để thay đổi hay viết Testimonials, ta vào Blog của bạn mình, nhấp “Write a Testimonial” hay “Change Your Testimonial” (nằm ở bên trái, dưới phần AVATAR):

 

 

Khung soạn thảo xuất hiện, bạn gõ nội dung, bấm Preview để xem trước hay bấm Send Testimonial để gửi cho bạn bè (bạn phải đợi người đó xác nhận nội dung sau đó thì mới có hiệu lực). Cho đến thời điểm này, việc hiển thị tiếng Việt có dấu cho nội dung Testimonial chưa được tốt lắm. Một Testimonial hay phải ngắn gọn, vui vẻ và không đưa vào các thông tin cá nhân nhạy cảm của người viết cũng như người được viết. Testimonial sẽ “gia cố” cũng như “gia tăng” lại quan hệ bạn bè trên Y!360 của bạn. Sau khi được người đó chấp nhận, Testimonial bạn viết sẽ xuất hiện trong danh sách bạn bè trên blog của người đó và hiện nội dung bên cạnh nick của bạn khi nhấp vào dấu nháy bên cạnh:

 

B.My Blog

 

Các bạn nhấp vào “My Blog” trên thanh công cụ để vào phần này.

Ngay sau đó, bạn nhìn thấy đầu tiên sẽ là :

 

 

1 .Compose Blog Entry

 

Bạn vào link Compose Blog Entry để soạn một trang nhật kí mới

·          Làm quen với giao diện khung soạn thảo nào:

 

Để tăng thêm sự sinh động cho Entry, Y!360 hỗ trợ bạn upload một bức hình từ máy tính của bạn lên. Mỗi Entry chỉ sử dụng được một hình thôi. Bạn nên chọn các hình ăn nhập với chủ đề Entry. Bấm vào “Browse” để chọn ảnh, gõ Enter để hoàn tất.

 

(Từ trái qua)

Y!360 cho phép bạn thay font chữ, cỡ chữ, tô đậm, làm nghiêng chữ. Bạn còn có thể chèn liên kết, chèn mặt cười (hãy tận dụng nhé, Entry của bạn sẽ tràn ngập cảm xúc mà coi), đổi màu chữ, màu  nền cho một hay nhiều đoạn nội dung.

 

Cạnh đó, bạn có thể chọn vị trí Entry (trái, giữ, phải, cố định – nhấp chuột trái vào icon để lựa chọn), xếp một đoạn dưới dạng danh sách (có các dạng thứ tự theo kiểu đánh số, kiểu đánh dấu) , cho đoạn dịch sang trái, sang phải, bật chức năng kiểm tra chính tả (không hỗ trợ tiếng Việt):

Cạnh đó bên phải có dòng “View HTML Source”, bận tíck chuột vào box bên trái để chuyển sang chế độ gõ mã HTML (các bạn mới chưa cần thiết dùng chế độ này, bạn nào thạo có thể tham khảo đây để xem các thẻ Yahoo hỗ trợ ), bỏ tík để về chế độ bình thường:

 

Chế độ này rất cần thiết nếu muốn chèn nhạc, video, Flash ..... vào Blog.

·          Tiếp theo, dưới khung soạn thảo, một chức năng rất hay là bạn có thể tạo bình chọn, hỏi ý kiến cho Entry bằng cách nhấp vào “Create Poll” ở bên phải (nhấp lại  Delete Poll để trở lại như cũ):

 

Bạn điền tiêu đề câu hỏi, nhập các câu trả lời định sẵn, nhấp vào “Add another option” nếu muốn thêm câu trả lời (tối đa là 10).

 

·         Dưới đó là mục “Tags”- một chức năng mới trong tháng 12 của Y !360 cho phép bạn đặt nhãn cho Entry. Nội dung có thể là thể loại nội dung, từ khóa trong Entry... v.v. Bạn gõ nội dung vào ô bên dưới, bạn có thể dùng tiếng Việt có dấu  :

 

Một Entry có thể có nhiều “Tag”, phân cách với nhau bởi một dấu phẩy. Điều này giúp bạn hoặc khách ghé thăm dễ dàng tìm ra các Entry có nội dung tương tự nhau, hay cùng một chủ đề.

 

Dưới cùng, bạn nhấp vào “Show Option”:

menu đổ xuống cho phép bạn tick chuột vào “Highlight this blog entry” nếu muốn tạo “Highlight” cho Entry đó ; hay tík vào “Mark this blog entry "mature content." ” nếu đặt Entry này có nội dung “Mature” (tớ đã trình bày ở phần 1 rồi nhé).

Hightlight Post giúp ta dễ dàng trong việc tìm kiếm các nội dung ưa thích,  nội dung của các Entry dạng này thường là các Entry hay, hấp dẫn hay đơn giản là bạn muốn mọi người chú ý vào Entry đó khi ghé thăm Blog của bạn. Các Entry được đánh dấu “HighLight Post” sẽ được hiển thị trên trạng blog dưới dạng danh sách có thứ tự  và được ưu tiên rất dễ nhìn

 

Xong, ta bấm Preview để xem trước Entry, bấm “Post This Entry” để “tung” bài viết này lên blog. Để thoát không viết nữa bạn bấm Cancel.

 

 

2. Blog Comments

 

Nhấp vào Blog Comments bạn sẽ được xem các Comment( Comm) mới nhất:

Ở trên cùng, ta nhấp vào “By Entry” để chọn cách xem Comm là từng Entry một,  mặc định là View dưới dạng “All”.Y!360 chỉ hiện 10 comm 1 trang thôi, nếu bạn muốn coi lại các Comm trước đấy thì bấm vào Next .Mỗi một Comm đều hiển thị Nickname người comm, tiêu đề Entry, thời gian và nội dung Comm đó. Muốn xóa Comm nào bạn bấm vào Delete ở Comm đó.

 

3.Edit Bloggroll

 

Edit Blogroll là phần cho phép bạn tạo/thay đổi Bloggroll- danh sách các website, các đường dẫn xuất hiện ở bên tráidưới mục Blog của bạn. Bạn có thể đặt liên kết đến các trang web bạn ưa thík hay để lại một địa chỉ download nào đó.

Nhấp vào link, trang hiện ra như sau:

 

Các bạn điền tiêu đề liên kết vào cột Name và gõ địa chỉ liên kết ở cột URL.Để xóa ta bấm Remove ở ngay bên phải. Nếu thiếu khoảng trống để thêm liên kết, ta bấm vào nút “Add Another” để thêm danh sách cho Bloggroll.

Bấm SAVE để hoàn tất.

 

4.Edit BlogSettings

Thực ra phần Edit Blog Settings  này chúng ta đã được biết đến qua phần 1 rồi. Đây chỉ là một liên kết nóng của Y!360 mà thôi. Thông thường chúng ta sẽ chỉnh lại các đối tượng có khả năng xem và Comment Entry của bạn:

 

 

C.Phụ chú

Làm sao để comment blog người khác?

Trước tiên bạn cần phải vào blog của họ (đương nhiền rùi ).Nếu chủ nhân cho phép Comm, dưới cùng của Entry sẽ có  đường dẫn “? Comment

 

 

Ta nhấp vào link đó, hộp nhập nội dung hiện ra:

 

 

Các bạn gõ nội dung và bấm vào nút “Post Comment” để gửi. Comment của bạn sẽ được hiện ngay tức thì cùng với ảnh cá nhân và nick name của bạn.Comment mới nhất sẽ được hiện dưới cùng. Trường hợp bạn không thể comment là do chủ nhận đã giới hạn lại đối tượng có khả năng Comment hoặc nghiêm trọng hưn là... bạn nằm trong “Sổ đen” – Ignore List của người ta.

 

Còn tiếp...

Giao diện phần Bạn bè của một blog yahoo

( Theo blog © Ufodanger)

Về tác giả blog:

Hình ảnh đại diện của Trần Kuang Thiện

© Ufodanger- Trần Kuang Thiện: " thông minh, đẹp trai, vui vẻ và cũng rất thân thiện". Hiện nay, Trần Kuang Thiện là học sinh trường THPT Chu Văn An – Hà Nội

 

 

 

 

 

 

Blog Việt mời bạn tham gia ý kiến trong mẫu phản hồi sau hoặc gửi bài viết, đường link blog về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn

,

Tin khác

Tin khác của 'Cùng bạn tạo blog'

,
,