221
454
Hình sự
phapluat
/xahoi/phapluat/
1287501
Con ẩu đả, cha ra can thiệp bị đâm chết
0
Article
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
Bình Thuận:
Con ẩu đả, cha ra can thiệp bị đâm chết
,

– Bị tai vô cớ, Tiến về nhà gọi cha ra giải quyết, người cha vừa ra chưa kịp nói "phải - trái" đã bị đâm gục tại chỗ.

TIN LIÊN QUAN

Ngày 20/6 nguồn tin từ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an tỉnh Bình Thuận cho hay vừa bắt giữ đối tượng Đỗ Nhật Đại (tự Xì Dầu, SN 1997, ngụ P. Phú Trinh, TP. Phan Thiết) để làm rõ hành vi “giết người”.

Đỗ Nhật Đại bị cáo buộc đã dùng dao đâm chết ông Lê Văn Tèo (SN 1971, cùng ngụ P. Phú Trinh, TP. Phan Thiết).

Theo hồ sơ vu án, chiều 18/6 một nhóm thanh niên đang chơi tại hẻm 55 đường Võ Văn Tần, KP.10, P. Phú Trinh, TP. Phan Thiết. Lúc này giữa Lê Quốc Tiến (SN 1997, con ông Tèo) xảy ra mâu thuẫn, cự cãi với Đỗ Nhật Đại.

Do bị Đại đánh 2 cái bạt tai, Tiến chạy về nhà gọi cha (tức ông Tèo) ra giải quyết. Khi ông Tèo vừa ra đến nơi, buông lời hỏi Đại vì sao đánh Tiến. thì lập tức Đại dùng dao Thái Lan thủ sẵn trong người, đâm một nhát chí mạng vào giữa ngực, làm ông Tèo gục tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ông Tèo được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do chấn thương nặng đã tử vong.

Gây án xong, hung thủ bỏ trốn...Đến 18h30’ cùng ngày, Đại bị trinh sát PC45 công an tỉnh Bình Thuận phát hiện và tóm gọn.

  • Quách Đan

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,