221
455
Đời sống
doisong
/xahoi/doisong/
830344
Miền Trung: Lũ dâng cao, 3 trẻ em bị thương
1
Article
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
Miền Trung: Lũ dâng cao, 3 trẻ em bị thương
,

(VietNamNet) - Mưa to tại các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định hai ngày qua khiến lũ các sông ở miền Trung dâng cao. Ít nhất có 3 trẻ em tại Bình Thuận bị thương.

Soạn: AM 866797 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Nước lũ có thể dâng cao tại miền Trung.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV TW, lượng mưa phổ biến hồi 19h từ 13/8 đến 19h ngày 14/8 tại các tỉnh Bắc và Bắc Trung Bộ từ 50-100mm; nhiều nơi lên tới 200mm, như Đông Hà (Quảng Trị) là 211mm, Lý Sơn (Quảng Ngãi) 210mm, Huế (Thừa Thiên Huế) 207mm, Đông Hà (Quảng Trị) 208mm...

Do vậy, lũ trên các sông từ Nam Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, Nam Tây Nguyên và sông Đồng Nai đang lên nhanh.

Theo Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Bình Thuận, lốc và mưa lũ gây ra trên địa bàn các huyện Phú Quý, Tánh Linh, Đức Linh và thị xã La Gi đã làm 3 trẻ em bị thương.

Mưa lũ cũng làm ngập gần 3.000 ha lúa. Trong đó, lúa mới gieo 270 ha có khả năng mất trắng. 37 nhà bị tốc mái. 5 cầu, cống giao thông nội đồng bị hư hỏng. 2km đường giao thông bị sạt lở...

Tại Lâm Đồng, theo Văn phòng Phân ban chỉ đạo PCLB miền Nam, đã có 400 ha lúa và 15 nhà bị ngập trong mưa lũ; một đoạn quốc lộ 27 (khu vực đèo Chuối) bị sạt lở, hiện đã khắc phục xong.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định hỗ trợ 26 tỷ đồng cho các tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lạng Sơn để khắc phục hậu quả mưa lũ.  Cụ thể, các tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang và Lai Châu, mỗi tỉnh 5 tỷ đồng; Lào Cai, Yên Bái và Điện Biên, mỗi tỉnh 3 tỷ đồng; Lạng Sơn 2 tỷ đồng.

Mưa lớn cũng làm một số cây cầu trên 2 dòng suối Đăk RơMon và Đăk Rung thuộc tỉnh Đăk Nông bị trôi, gây khó khăn trong việc đi lại của người dân. Văn phòng Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh này đã báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết khó khăn về lương thực, bố trí ca nô, xe lội nước đưa dân qua lại.

Một tàu đánh cá số hiệu BĐ-1481-TS của Bình Định bị hỏng máy và thủng tàu, neo đậu cách bờ biển Tiền Giang 20 hải lý. Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Tiền Giang đã có Công văn đề nghị cứu hộ tàu cá này. Văn phòng UB quốc gia TKCN cho biết, 1 tàu của Tổng công ty Hàng Hải khu vực 3 ở Vũng Tàu đã ra ứng cứu.

Quảng Bình: Thiệt hại hơn 50 tỷ đồng

Trong hai ngày 14 - 15/8, huyện Lệ Thuỷ và Quảng Ninh (Quảng Bình) có mưa to và rất to, gây ngập lụt trên diện rộng. Lượng mưa đo được tại Phan Xá (Lệ Thuỷ) từ 7h ngày 14 đến 7h ngày 15 trên 240 mm; nước sông Kiến Giang lên đến mức báo động 2 (1,96m). 

Tính đến 17h ngày 15/8, đã có 525 ngôi nhà, 4 chợ, 2 trường học bị ngập. Mưa lũ cũng làm ngập gần 4.200 ha lúa hè thu (có khả năng mất trắng trên 1.500 ha), hơn 480 ha lúa - cá, gần 1.600 ha hoa màu, sắn , rau, đậu. 80 ha ao hồ bị ngập, gần 500 m đê bao nội đồng bị vỡ, trên 15.600m3 đê cát bị cuốn trôi, hơn 20 km đường giao thông nông thôn bị ngập... Thiệt hại ước tính hơn 50 tỷ đồng... 

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình và 2 huyện đã trực tiếp kiểm tra các đoạn đê xung yếu, những vùng bị ngập lụt và chỉ đạo các địa phương nhanh chóng hộ đê chống lũ, cứu lúa. 

Tại vùng đồng trên 200 ha lúa chín sáp của xã Phong Thuỷ, từ 2h sáng ngày 15/8 đã có hơn 1.000 lượt bà con nông dân được huy động, vác 2.000 bao cát dùng để tôn cao bờ đê cứu lúa... Hàng trăm bà con xã Xuân Thuỷ đã tập trung tại tuyến đê Xuân Giang nối Mai Thuỷ để tôn cao đê chắn lũ...

Tuy nhiên đến chiều tối, mưa tiếp tục nặng hạt, mực nước trên sông Kiến Giang và các tuyến kênh mương tiếp tục dâng cao, uy hiếp toàn bộ diện tích (trên 4.300 ha lúa) của huyện Lệ Thuỷ...

Lũ còn tiếp tục dâng cao

Sáng nay (15/8), mực nước trên các sông từ Nam Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế lên mức báo động II, có nơi lên trên báo động II; trên các sông ở Nam Tây Nguyên và sông Đồng Nai lên mức báo động III và trên báo động III, tại Tà Pao lên mức 121,5m (trên báo động III: 0,4m); tại Bản Đôn lên mức 173,1m (ở mức báo động III); tại Tà Lài lên mức 113,9m (trên báo động III: 0,9m).

Theo Trung tâm Dự báo KTTV TW, người dân địa phương cần chú ý đề phòng lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh trên.

Tại ĐBSCL, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên. Đến ngày 18/8, mực nước cao nhất tại Tân Châu có khả năng lên mức 3,25m (trên báo động I 0,25m), tại Châu Đốc lên mức 2,65m (trên báo động I 0,15m). Trong một hai ngày tới, lũ ở vùng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên tiếp tục biến đổi chậm, sau đó xuống theo triều.

  • Hà Yên - Ng.Tâm
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,