221
7683
Chuyển động trẻ
chuyendongtre
/xahoi/chuyendongtre/
1320173
Xôn xao bộ phim “bạo lực” của sinh viên
1
Article
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
Xôn xao bộ phim “bạo lực” của sinh viên
,

- Đoạn phim ngắn mang tên Locked được tung lên mạng đã khiến không ít người xem thán phục bởi khả năng diễn xuất cũng như kỹ thuật quay phim, kỹ xảo của nhóm sinh viên trường Hà Nội - Arena.

Đoạn phim dài 12 phút 34 giây, do nhóm 4Cus Media, trường Đào tạo Mỹ thuật Đa phương tiện Hà Nội - Arena sản xuất. Nội dung của Locked xoay quanh cảnh nhân vật Huy chạy trốn và chiến đấu với một băng đảng xã hội đen.

Ngay sau khi đoạn phim được lan truyền trên các diễn đàn, cộng đồng mạng đã phấn khích trước những pha rượt đuổi nghẹt thở, những màn đấu súng, đấu võ ngoạn mục trong clip.

Mô tả ảnh.
Một cảnh bán súng rượt đuổi trong Locked (Ảnh chụp từ Clip)

"Quá tuyệt", "Hay", "Ấn tượng" là những cụm từ được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong các phản hồi của cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều khen ngợi khả năng diễn xuất cũng như kỹ xảo của nhóm sinh viên thực hiện.

"Một bộ phim hay và lạ! Nó khác hoàn toàn các bộ phim hành động do các đạo diễn chuyên nghiệp làm ở một đặc điểm đó là tính thực tế rất cao. Người xem có cảm giác như xem video clip thực tế chứ không còn là một bộ phim đơn thuần", nickname Huytung89 chia sẻ.

Khi biết kinh phí thực hiện đoạn phim chưa đến 1 triệu đồng cùng với đạo cụ để quay là máy ảnh Nikon D90 và Canon 500D chứ không phải máy quay phim chuyên nghiệp, các cư dân mạng càng trầm trồ hơn: "Đoạn phim nghiệp dư với thiếu thốn về thiết bị và kinh phí này khiến mình ấn tượng hơn tất cả những phim hành động Việt Nam từng xem. Góc quay rất tốt, bố trí không kém phần chuyên nghiệp", nickname GreenT306 bày tỏ.

Mô tả ảnh.
Những pha đấu võ đẹp mắt trong đoạn phim khiến cư dân mạng mê mẩn (Ảnh chụp từ clip)

Bên cạnh những lời khen ngợi, nhiều cư dân mạng còn góp ý chân thành với nhóm làm phim về những thiếu sót như cốt truyện chưa rõ ràng, quá nhiều cảnh bạo lực, giọng lồng tiếng chưa tốt... Trước những góp ý của cư dân mạng, nhóm 4Cus chia sẻ: "Chưa ai trong số chúng tôi có kinh nhiệm gì nhiều trong lĩnh vực này, anh em đến với nhau hầu hết đều là từ niềm đam mê và nhiệt thành...

Lúc đấy, “vét” toàn bộ quỹ của Club cùng với số tiền đóng góp của các anh em trong nhóm cũng chỉ có 900.000 VND vừa đủ thuê máy và lens trong 2 ngày. Nhưng hỏi thuê ở khắp nơi không đâu có 5D Mark2 và cuối cùng chúng tôi quyết định thuê Nikon D90".

"Đây mới chỉ là 12 phút đầu tiên của loạt phim Locked. Phần một đơn giản chỉ là những màn hành động đơn thuần để thử nghiệm. Các phần tiếp theo chúng mình sẽ quan tâm nhiều đến âm thanh, bối cảnh và lý giải nội dung", 4Cus nói thêm.

4Cus còn chia sẻ quá trình chuẩn bị cũng như những khó khăn gặp phải khi thực hiện đoạn phim: "Cứ thứ 4,7 và chủ nhật hàng tuần, khi không phải học, các thành viên trong 4cus lại có mặt trên Cung văn hóa Hữu Nghị Việt - Xô để cùng nhau tập luyện các pha hành động… trong quá trình tập luyện thì việc bị chấn thương, đau mỏi là không tránh khỏi... Cứ sau giờ học, có thời gian rảnh rỗi anh em lại tụ tập nhau lại hì hục chế nào là ống ngắm, giảm thanh cho súng nào là “gạch xốp” máu giả…".

Mô tả ảnh.
Đạo diễn của đoạn phim - Anh Đức (nghệ danh Crazy D) là một bạn trẻ 9X (Ảnh 4Cus)

Những màn đấu súng, đấu võ ngoạn mục trong Locked khiến nhiều người mê mẩn thì cũng khiến không ít người phải rùng mình. Một số cư dân mạng cho rằng các diễn viên trong phim còn rất trẻ lại thể hiện quá nhiều cảnh máu me và bạo lực là không phù hợp với lứa tuổi.

Thậm chí, có cư dân mạng còn nhận xét phim mang tính chất kích động bạo lực nhiều hơn là nghệ thuật phim ảnh.

"Mình ấn tượng về khả năng của sinh viên, nhưng phim này nhiều cảnh bạo lực quá. Cảnh giết người, thanh toán nhau đơn giản càng góp phần ảnh hưởng xấu đến suy nghĩ, phong cách của thanh niên", nickname viethoaute bày tỏ trên diễn đàn.

Trao đổi với PV về vấn đề bạo lực trong Locked, trưởng nhóm 4Cus Media, Phạm Quang Huy cho biết, tất cả những điều trên phim chỉ là hư cấu do đòi hỏi của cốt truyện. Nhóm đam mê phim hành động nên muốn làm phim thật nhất có thể.

"Đây chỉ là sản phẩm chúng mình muốn thể hiện khả năng quay phim, xử lý kỹ xảo. Và hành động là một mảng khó. Chúng mình muốn chứng minh khả năng của sinh viên Việt Nam với thể loại này. Hãy hiểu như thế thì mới tránh được ý nghĩ kích động bạo lực", Quang Huy nói.

Dự kiến Locked sẽ được chia làm ba phần, phần một chỉ là những màn hành động đơn thuần để phô diễn và tìm chỗ đứng cho nhóm. Các phần tiếp theo nhóm sẽ quan tâm nhiều hơn đến âm thanh, bối cảnh và lý giải nội dung.

"Nhóm mình đang tiếp tục làm phần hai. Nhóm sẽ cố gắng cắt giảm những cảnh bạo lực để phù hợp hơn với thuần phong mỹ tục của người Việt", Quang Huy nói thêm.

Đoạn phim Locked là một trong 5 clip lọt vào vòng trung kết cuộc thi ATV Media do trường Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Hanoi – Aptech phối hợp cùng trường Đào tạo Mỹ thuật Đa phương tiện Hanoi – Arena tổ chức.

Trong buổi công chiếu tối 13/11, Locked đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với ban giám khảo cũng như khán giả có mặt tại rạp Lý Nam Đế, Hà Nội.

Ngưỡng mộ tài năng và nhiệt huyết của nhóm 4Cus, nhiều cư dân mạng háo hức chờ đợi phần 2 của Locked sẽ sớm ra mắt. Thậm chí, trên facebook đã xuất hiện câu lạc bộ người hâm mộ nhóm 4Cus - Hội mê mệt LOCKED The action movie và nhóm làm fim LOCKED.

  • Kim Minh

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,

Tin khác

Tin khác của 'Chuyển động trẻ'

,
,