TP.HCM:

Truy tìm rùa “sát thủ”

Cập nhật lúc 16:18, 12/11/2010 (GMT+7)

– Lực lượng công an sẽ vào cuộc, điều tra, truy tìm những đối tượng nuôi rùa tai đỏ cho đẻ để bán ra thị trường.

>> “Sát thủ” ở sông Sài Gòn

Tính đến ngày 12/11, Chi cục Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản (Sở NN&PTNT TP.HCM) đã thu gom hơn 300 con rùa tai đỏ (rùa sát thủ - 1 trong 100 loài xâm hại nguy hiểm nhất thế giới) trên địa bàn TP.HCM

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ nguồn gốc số rùa tai đỏ được bày bán tại các điểm cá kiểng cũng như trong các ngôi chùa ở TP.HCM.

Rùa tai đỏ được thu gom trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: Nhật Tân


Chi cục Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản TP.HCM, cho biết sẽ kết hợp với công an, truy tìm nguồn gốc rùa tai đỏ trên địa bàn TP để làm rõ: có đối tượng nào nuôi rùa tai đỏ cho đẻ để bán ra thị trường hay không?

Sau khi các phương tiện thông tin đại chúng cảnh báo về hiểm hoạ khôn lường từ 40 tấn rùa tai đỏ được nhập từ nước ngoài về tỉnh Vĩnh Long, ngày 16/9/2010, Bộ NN&PT NT đã cón văn bản đề nghị tất cả các tỉnh thành trong cả nước phải tổ chức thu gom, tiêu huỷ loài rùa nguy hiểm này.

  • Nhật Tân

Các tin khác