221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1320596
Nhiều băng cướp táo tợn vùng ven sa lưới
0
Article
null
TP.HCM:
Nhiều băng cướp táo tợn vùng ven sa lưới
,

– Chặn nạn nhân nơi vắng vẻ để hành hung, cướp tài sản… nhiều băng nhóm ở vùng ven đã bị bắt giữ.

Ngày 21/11 cơ quan CSĐT công an Q.7, TP.HCM đã tiến hành bắt giữ 11 thành viên trong 1 băng cướp táo tợn tại địa phương này.

Xác định ban đầu, 11 đối tượng bị sa lưới gồm: Lại Văn Võ Trường Giang (tự Nhóc, SN 1993, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM), Lê Minh Lắm (tự Câm, SN 1989), Trần Thanh Phi (tự Rùa, SN 1993), Phạm Tuấn Vũ (tự Yên, SN 1990), Đỗ Phị Phong (tự Cu, SN 1993), Cái Anh Tuấn (tự Trộm, SN 1992), Phạm Thành Nghĩa (SN 1984), Huỳnh Xuân Lâm (SN 1987), Lê Tấn Hiệp (SN 1994), Phạm Thanh Ngân (tự Tuyền, SN 1995), Đoàn Ngọc Tuyết Vân (SN 1994,cùng ngụ Q.7, TP.HCM). Trong đó Lắm và Phi chính là 2 đối tượng cầm đầu băng nhóm nói trên.

5/11 thành viên trong băng cướp nhí bị công an Q.7 bắt giữ. Ảnh: cơ quan công an cung cấp
5/11 thành viên trong băng cướp nhí bị công an Q.7 bắt giữ. Ảnh: cơ quan công an cung cấp

Lời khai ban đầu của các đối tượng trên cho biết, liên tục trong thời gian gần đây, băng nhóm này đã thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản táo tợn tại nhiều địa bàn như: Q.7, 8, huyện Bình Chánh… Được biết thủ đoạn của băng nhóm này là đón lõng những người đi đường tại những nơi vắng vẻ, sau đó dùng hung khí uy hiếp, thậm chí là hành hung để cướp tài sản của các nạn nhân.

Ngoài ra các đối tượng còn khai nhận đã tiến hành đột nhập vào nhiều nhà dân tại các địa bàn nói trên để trộm tài sản. Cho đến thời điểm hiện nay, băng nhóm do Lắm và Phi thừa nhận đã cướp và trộm được lượng lớn tài sản gồm: 28 triệu đồng, 1.500 USD, 2 ĐTDĐ, 1 xe gắn máy (bên trong cốp xe có 5 triệu đồng)….

Mới đây nhất, đêm 13/11 có một nhóm thanh thiếu niên nam nữ đang ngồi hóng mát tại khu vực công viên thuộc khu định cư Tân Qui Đông, P.Tân Phong, Q.7, bất ngờ Lắm, Phi dẫn theo 4 đàn em bất ngờ cầm dao, roi điện … tấp kích. Bị uy hiếp nhóm thanh thiếu niên bỏ chạy tán loạn chỉ còn lại 2 thiếu nữ.

phi lam
2 đối tượng cầm đầu băng cướp nhí, gồm: Trần Thanh Phi (trái) và Lê Minh Lắm (phải). Ảnh: cơ quan công an cung cấp

6 đối tượng dùng hung khí tiếp tục uy hiếp, lấy đi của 2 cô gái một số tài sản gồm: 1 xe gắn máy, 2 ĐTDĐ, 1 ví tiền…. Từ trình báo của 2 nạn nhân này, công an Q.7 vào cuộc và đến nay đã bắt giữ được 11 đối tượng nói trên. Hiện công an Q.7 đang mở rộng điều tra về các vụ cướp, trộm do băng nhóm nhí trên gây ra.

Cùng ngày công an huyện Củ Chi, TP.HCM cũng ra quyết định bắt giữ 4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Thắng (SN 1986, ngụ tỉnh Cà Mau), Võ Thị Hạnh (SN 1989, ngụ tỉnh Kiên Giang), Trần Hồng Lạc (SN 1994, ngụ tỉnh Cà Mau, đều tạm trú tại xã Trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM) và Nguyễn Thị Thu Thảo (SN 1994, ngụ xã Trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.

Được biết trước đó vào đêm 19/11 băng nhóm nói trên cùng Trương Thị Hồng Thảo (SN 1992, ngụ tỉnh Đắc Lắc) đã chặn đường chị Châu Thị B (SN 1987, ngụ tỉnh Quảng Nam) tại khu vực vắng vẻ thuộc đường TL8, ấp Hội Thạnh, xã Trung An, huyện Củ Chi. Chị B đã bín nhóm thanh thiếu niên trên hành hung, khống chế lấy đi lượng lớn tài sản gồm: 1 dây chuyền vàng, 1 lắc tay bằng vàng, 1 đồng hồ… Hiện vụ án đang tiếp tục đượng điều tra làm rõ.

• Đ.Đ

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,

Tin khác

,
,