Cấp biển số xe 5 chữ số: Sẽ không phải "nhấn nút"!

Cập nhật lúc 15:35, 05/11/2010 (GMT+7)

- “Người đăng ký biển số mới không phải bốc thăm mà được cấp lần lượt theo thứ tự. Xe ô tô hay gắn máy có biển số ba hoặc bốn chữ số bị hư hỏng, bị mất đăng ký hoặc người sử dụng muốn đổi biển số mới có 5 chữ số đều được chấp nhận…”.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng phòng Hướng dẫn luật và Điều tra, xử phạt tai nạn giao thông - Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ - Đường sắt (Bộ Công an) thông tin về nội dung thực hiện thông tư 36/2010/TT – BCA của Bộ Công an với VietNamNet.

- Theo thông tư 36, kể từ ngày 6/12/2010, nhóm số thứ tự đăng ký biển số xe (áp dụng cho xe ô tô và xe gắn máy) từ 4 số như hiện nay sẽ tăng lên 5 số. Ông cho biết cụ thể là như thế nào?

Trên biển số hai số đầu là ký hiệu địa phương, tiếp theo là một chữ cái và cuối cùng là nhóm số thể hiện thứ tự đăng ký gồm 5 chữ số tự nhiên 000.01 đến 999.99 thay vì bốn chữ số như trước.

Kích thước biển số và ký hiệu địa phương không thay đổi mà vẫn giữ nguyên như cũ.

Mô tả ảnh.
Mô tả ảnh.

- Lý do của việc chuyển đổi này có phải vì “kho số” để cấp biển số đã “cạn” ?

Hiện tại, kho số có bốn chữ số vẫn còn. Cái chính là sắp tới sẽ phải tổng kiểm kê các loại phương tiện, vì vậy chúng tôi kết hợp chuyển đổi biển số phục vụ tổng kiểm kê luôn.

Ngoài ra, cũng còn có nguyên nhân từ việc số lượng phương tiện tăng nhanh, hiện tại đã hơn 30 triệu, trong khi nhu cầu cấp số lại tương đối lớn, nhất là các thành phố lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, nên Bộ Công an đã có phương án chuyển đổi từ bốn chữ số lên năm chữ số để thuận lợi hơn trong công tác quản lý.

- Những trường hợp đang sử dụng xe có biển số bốn chữ số có thể đổi biển số mới có năm chữ số được không?

Xe ô tô hay gắn máy có biển số ba hoặc bốn chữ số bị hư hỏng, bị mất đăng ký hoặc người sử dụng muốn đổi biển số mới có 5 chữ số đều được chấp nhận.

- Vậy ông cho biết thủ tục đổi biển số sẽ cụ thể như thế nào?

Theo số lượng thống kê sơ bộ, đến tháng 9/2010, số lượng xe máy, ô tô trên cả nước là hơn 30 triệu chiếc, trong đó có hơn 1,5 triệu xe ô tô.

Từ ngày 8-10/11, Cục CSGT Đường bộ - Đường sắt sẽ bắt đầu tổ chức tập huấn cho Phòng CSGT và các điểm đăng ký xe ở các địa phương.

Theo đó, thủ tục đổi hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký và biển số xe rất đơn giản. Người có nhu cầu đổi hoặc cấp lại biển số chỉ cần làm “giấy khai đăng ký xe” (theo mẫu của Bộ Công an) chứ không cần phải có đơn hoặc công văn đề nghị đổi, cấp lại đăng ký biển số như hiện nay.

Bình thường, chỉ hai ngày sau khi nộp giấy khai đăng ký là được cấp. Trường hợp hoàn trả, chuyển đổi cũng vậy, khi thực hiện hoàn trả xong thì được cấp biển số mới ngay.

- Người đăng ký có phải bốc thăm hay “ấn nút” chọn biển số ngẫu nhiên qua hệ thống máy tính như hiện nay không?

Chúng tôi vẫn giao cho các Phòng CSGT công an tỉnh, thành phố thực hiện cấp biển số như trước. Nhưng người đăng ký biển số mới không phải bốc thăm mà được cấp lần lượt theo thứ tự.

- Việc không phải bốc thăm, "ấn nút" mà cấp lần lượt theo thứ tự có nảy sinh tình trạng “xin số” và “mua số” không?

Cái này chưa thực hiện, nên trước mắt mình cứ theo thông tư thôi!

- Xin cám ơn ông!

  • Vũ Điệp (thực hiện)

Các tin khác