221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1311958
Đồ cổ, đồ cũ “lên ngôi” mừng Đại lễ
0
Article
null
Chùm ảnh:
Đồ cổ, đồ cũ “lên ngôi” mừng Đại lễ
,

 - Cuộc gặp mặt của những người sưu tầm kỷ vật chiến tranh, những chiếc đồng hồ Liên Xô… mừng Đại lễ 1.000 Thăng Long – Hà Nội.

Hôm nay 3/10, diễn đàn Phomuaban.vn - Một trong những website hàng đầu Việt Nam về việc giao lưu, trao đổi và tìm hiểu kiến thức về cổ vật, đồng hồ, máy móc cổ, sưu tập tiền, xe cổ, sinh vật cảnh...đã có cuộc gặp mặt 3 miền tại Hà Nội.

Cuộc hội ngộ đã trưng bầy những bộ sưu tập đồng hồ đầy công phu, những chiếc quạt cổ nửa thế kỷ vẫn chạy tốt, những chiếc điện thoại quay số tưởng chừng đã lui vào dĩ vãng và còn rất rất nhiều gian hàng thú vị khác.

Cùng trong buổi gặp mặt, BTC đã bán đấu giá đèn pin xách tay của Mỹ sản xuất thập niên 60, bộ sưu tập 1000 chiếc huy hiệu Liên Xô và đặc biệt là chiếc đồng hồ 100/100 (chỉ có 100 chiếc trên thế giới) có logo và dòng chữ “Kỉ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội” bằng tiếng Nga. Số tiền đấu giá sẽ được đóng góp vào quỹ người nghèo, quỹ chất độc màu da cam và các quỹ từ thiện khác…

Chùm ảnh: Đồ cổ, đồ cũ “lên ngôi” mừng Đại lễ

Mô tả ảnh.
Dàn xe máy cũ..

Mô tả ảnh.
Những chiếc xe có 1 không 2 ở Việt Nam

Mô tả ảnh.
Xe máy cổ hồi sinh

Mô tả ảnh.
Được chủ nhân chăm sóc cẩn thận, sạch sẽ nên những chiếc xe này vẫn chạy tốt.

Mô tả ảnh.
Đồng hồ Liên Xô

Mô tả ảnh.
Những chiếc đồng hồ từng một thời là niềm tự hào và là tài sản giá trị nhất trong những năm bao cấp.

Mô tả ảnh.
Bộ sưu tập 1000 chiếc huy hiệu Liên Xô, không cái nào giống cái nào.

Mô tả ảnh.
Đồng hồ Raketa "sống" một cuộc sống mới với dòng chữ "Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội" bằng tiếng Nga.

Mô tả ảnh.
Kỷ vật chiến tranh

Mô tả ảnh.
Những vật dụng một thời khói lửa

Mô tả ảnh.
Những chiếc mũ sắt, dây lưng vải bạt, võng dù...

Mô tả ảnh.
Tìm một cái thứ 2 giống như vậy quả là không dễ

Mô tả ảnh.
Những chiếc huân chương nhuốm mầu thời gian

Mô tả ảnh.
Ngôi sao vàng 5 cánh này từng gắn trên xe ôtô quân giải phóng miền Nam

Mô tả ảnh.
Chiếc đèn pin xách tay được Mỹ sản xuất từ những năm 60 thế kỷ trước

Mô tả ảnh.
Kỷ lục nhất thuộc về người chiến thắng để sở hữu 1.000 chiếc huy hiệu Liên Xô với giá 20 triệu đồng.

  • Phạm Hải
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,

Tin khác

,
,