221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1317034
Hà Nội: Từ 1/11 bắt đầu bán vé tàu Tết
1
Article
null
Hà Nội: Từ 1/11 bắt đầu bán vé tàu Tết
,

- Chiều 29/10, ga Hà Nội đã đưa ra kế hoạch chi tiết đối với việc bán vé tàu phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Tân Mão.

Bà Phùng Thị Lý Hà, Phó trưởng ga Hà Nội cho biết, từ ngày 1/11, đơn vị này sẽ tổ chức tiếp nhận đăng ký mua vé tàu Thống Nhất dịp Tết và từ ngày 15/11/2010 bắt đầu bán vé rộng rãi cho hành khách.

Mô tả ảnh.
Cứ vào dịp Tết nhiều hành khách lại khốn khổ với việc mua vé tàu - (Ảnh: VietNamNet).

Các hình thức bán vé cũng đã được triển khai. Cụ thể: Bán vé tại khu vực ga A (đường Lê Duẩn) và khu vực ga B (đường Trần Quý Cáp), ga Long Biên; qua các đại lý bán vé điện toán, đại lý mua vé hộ; bán lưu động tại các cơ quan đơn vị, trường học, qua điện thoại đưa vé đến tận nhà miễn phí trong phạm vi dưới 7km và thu phí dịch vụ đối với cự ly đưa vé từ 7km trở lên.

Bà Lý thông tin thêm: Đối với các đoàn tàu Thống Nhất số chẵn trong thời gian cao điểm trước Tết và các đoạn tàu số lẻ chạy trong thời gian cao điểm sau Tết, đường sắt Viêt Nam quy định: Khi mua vé phải xuất trình CMND hoặc giấy tờ tuỳ thân có ảnh của người đi tàu. Vé chỉ có giá trị đi tàu khi thông tin cá nhân trùng khớp với thông tin ghi trên vé.

Hành khách có nhu cầu trả lại vé phải trả trước giờ tàu chạy ít nhất 10 giờ và phải chịu khấu trừ 30% tiền vé. Nhà ga cũng tổ chức bán vé ghế phụ với mức giá vé bằng 80% giá vé thấp nhất đoàn tàu.

Về mức giá vé cũng được công bố cụ thể. Theo đó, trong giai đoạn II (từ ngày 25/01 đến ngày 01/02/2011) đối với chiều Sài Gòn – Hà Nội và giai đoạn IV (từ ngày 06/02 đến ngày 17/02 /2011) đối với chiều Hà Nội – Sài Gòn, giá vé tăng từ 10 đến 25%.

Trong giai đoạn I (từ ngày 19 đến 24/1/2011) và II đối với chiều Hà Nội - Sài Gòn và giai đoạn IV, V (18/2 đến 24/02/2011) đối với chiều Sài Gòn - Hà Nội giá vé giảm mạnh từ 10% đến 81%. Đặc biệt đối với các tàu mác TN chiều Hà Nội - Sài Gòn giai đoạn I, II chỉ có 140.000đồng/1vé.

Hành khách mua vé tập thể đi trong thời gian từ ngày 25/1 đến hết ngày 01/2/2011 (từ 22 đến 29 tháng Chạp năm Canh Dần) đối với các tàu số chẵn và từ 6/2 đến hết ngày 17/2/2011 (từ mùng 4 đến 15 tháng Giêng năm Tân Mão) đối với các tàu số lẻ không được hưởng chế độ giảm giá cho tập thể.

Không áp dụng giảm giá vé cho hành khách mua vé theo giá vé đồng loạt (hành khách lên tàu tại các ga trong khu đoạn từ Hà Nội đến Tuy Hòa và đi các ga từ Yên Trung đến Sài Gòn trong thời gian từ 19/1 đến hết ngày 01/2/2011).

  • Vũ Điệp
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,

Tin khác

,
,