221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1293821
Vẫn chưa tìm thấy 6 ngư dân mât tích ở Hoàng Sa
0
Article
null
Vẫn chưa tìm thấy 6 ngư dân mât tích ở Hoàng Sa
,

– Sáng 18/7, tàu HQ 629 đã tiếp cận được 5 tàu cá của Quảng Ngãi đang tìm kiếm 6 ngư dân mất tích trên vùng biển Hoàng Sa.

TIN LIÊN QUAN


Trung tâm Phòng chống lụt bão (PCLB) miền Trung – Tây Nguyên cho hay, đến 10g sáng 18/7, vẫn chưa tìm thấy tung tích của 6 ngư dân Quảng Ngãi làm việc trên tàu QNg 55940TS của ông Nguyễn Văn Tẩn (quê ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) bị mất tích trên vùng biển Hoàng Sa trong cơn bão số 1.

d
Người dân xã Bình Châu theo dõi thông tin về người thân gặp nạn trên quần đảo Hoàng Sa - Ảnh: TT.
Các ngư dân đó gồm Trương Văn Tiên, Nguyễn Quốc Hận, Tiêu Viết Phụng (cùng quê ở xã Bình Châu, Bình Sơn); Nguyễn Ngọc Vỹ, Nguyễn Đức Thành và Nguyễn Thành Chung (cùng quê ở tỉnh Khánh Hoà). Hiện có 8 tàu của ngư dân Quảng Ngãi đang chia nhiều hướng, ra sức tìm kiếm các đồng nghiệp bị nạn, tuy nhiên hầu hết các tàu này đều đang trong tình trạng sắp cạn kiệt nhiên liệu.

Trước tình hình đó, mọi trông chờ đều dồn vào 3 tàu Hải quân HQ 629, HQ 951 và HQ 952 của Vùng 3 Hải quân (đóng tại Đà Nẵng) được lệnh xuất phát lúc 23g ngày 16/7, tiến ra vùng biển Hoàng Sa để cứu hộ, cứu nạn tàu thuyền và ngư dân gặp nạn. Ngoài 2 cơ số thuốc mang theo đế cấp cứu, các tàu đều mang đủ lương thực, quần áo, nước ngọt và dầu để ứng cứu cho các tàu cá bị nạn.

Đại tá Nguyễn Tiến Dũng, Chính uỷ Vùng 3 Hải quân cho hay, đến 8g sáng 18/7, tàu HQ 629 đã tiếp cận được 5 tàu của ngư dân Quảng Ngãi đang tham gia tìm kiếm cứu nạn ở vùng biển Hoàng Sa. Gồm tàu QNg 95613TS, QNg 95599TS, QNg 95839TS, QNg 93707TS và QNg 95431.

Tàu HQ 629 đã tiếp nhiên liệu, nước uống, lương thực, thực phẩm cho các tàu này để họ tiếp tục tham gia tìm kiếm hoặc trở vào bờ. Đồng thời tiếp nhận 6 ngư dân quá yếu sức để tổ chức chăm sóc. Trong khi đó, tàu HQ 951 liên tục rà soát, tìm kiếm trên vùng biển ở khu vực phía Tây đảo Đá Bắc, còn tàu HQ 952 thì rà soát, tìm kiếm ở khu vực phía Tây đảo Phú Lâm trong điều kiện sóng to gió lớn dữ dội.

Đại tá Nguyễn Tiến Dũng cho biết, thời gian các tàu hải quân tiếp tục tìm kiếm ngư dân bị mất tích còn tuỳ thuộc vào khả năng, mức độ thực tế. Tuy nhiên các tàu này sẽ tiếp tục tìm kiếm trong vài ngày nữa với phương châm “còn nước còn tát”.

  • Hải Châu
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,