221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1296796
Băng cướp nhí "đánh trận đầu" đã bị tóm cổ
0
Article
null
Băng cướp nhí 'đánh trận đầu' đã bị tóm cổ
,

Sau khi bàn bạc thành lập băng nhóm, 5 nghi can 9X quyết định "thực tập" lần đầu ở gần 1 điểm bán bánh.

TIN LIÊN QUAN

Ngày 30/7, cơ quan Cảnh sát điều tra công an quận Tân Bình cho hay, vừa bắt được 2 đối tượng Nguyễn Minh Sang (SN 1994) và Nguyễn Hoàng Thanh (SN 1995, cùng ngụ quận Tân Bình) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Hai nghi can này và 3 đối tượng được xác định có tham gia trong vụ cướp xe đạp và trấn lột…10.000 đồng tiền mua bánh tráng.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 22h ngày 24/7, Minh Sang, Thanh dẫn theo Nguyễn Hoàng Thanh, Võ Đình Hân, Trương Quốc Phú (cùng SN1995 và ngụ quận Tân Bình) bàn nhau đi cướp một lần để “lấy số” với đàn anh trong quận.

Sau khi bàn bạc và thống nhất, các thành viên trong nhóm quyết định chọn khu vực bãi đất trống trên đường Ni Sư Huỳnh Liên (phường 10, quận Tân Bình) cướp lần đầu tiên.

Hung khí thu giữ của một băng cướp nhí. Ảnh minh họa: Quốc Quang

Khoảng 30 phút sau, phát hiện thấy Nguyễn Duy Vũ (SN 1992) chạy xe đạp qua (đang trên đường đi xe đạp mua bánh tráng), "băng cướp nhí" liền xông ra chặn xe, lục áo Vũ lấy 10.000 đồng.

Thấy số tiền quá ít, nghĩ nếu lỡ giới “giang hồ” biết chuyện sẽ xem thường nên cả bọn quay sang dọa đánh Vũ để cướp xe đạp.

Sau đó, Vũ chạy về nhà kiếm bạn là Nguyễn Ngọc Tâm (sinh 1992, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) đi tìm "băng cướp nhí" để đòi xe đạp. Khi đến trước khu vực chùa Tịnh xá Ngọc Phú, phường 10, quận Tân Bình, phát hiện nhóm trên, Vũ tri hô rồi cùng Tâm lao vào đánh.

Nhóm giang hồ nhí mới thành lập thấy nạn nhân xung máu nên hoảng sợ bỏ “chiến lợi phẩm” tháo chạy.

Tuy nhiên khi Tâm chạy đến lấy xe đạp thì bị Minh Sang quay lại đâm một nhát. Con dao gây án là do Thanh Sang lấy ở một quán hủ tiếu gần đó đưa cho Minh Sang.

Sáng ngày 25/7, Thanh cùng Minh Sang đem xe đạp của Vũ qua quận Tân Phú bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Đến ngày 29/7, Công an quận Tân Bình bắt được Minh Sang, Thanh và Phú. Sau đó, Hân và Thanh Sang đến Công an phường đầu thú.

Hiện công an quận Tân Bình đã tạm giữ Thanh, Minh Sang lập hồ sơ xử lý. Riêng Thanh Sang, Hân và Phú có vai trò giúp sức, không trực tiếp tham gia cướp tài sản nên cho gia đình bảo lãnh, chờ điều tra làm rõ xử lý sau.

Cùng ngày, cơ quan CSĐT công an quận Tân Bình cho hay, đang truy xét vụ dàn cảnh va quẹt cướp tài sản do băng nhóm của Hoàng Tấn Phát (SN 1990, ngụ quận 8) thực hiện.

Trước đó, lúc 4h30’ ngày 29/7, chị Trần Huệ Minh (sinh 1986, ngụ quận 11) đi xe gắn máy đến trước nhà số 22 Phan Đình Giót, phường 2, quận Tân Bình thì bị 3 thanh niên đi 2 xe gắn máy dàn cảnh va quẹt xe làm chị Minh té ngã rồi dùng dao khống chế cướp xe gắn máy tẩu thoát.

Qua truy xét, Công an quận Tân Bình phát hiện 4 thanh niên đi xe gắn máy, trong đó có xe của chị Minh do tên Phát điều khiển. Thấy bị phát hiện, chúng bỏ chạy sang quận 11 thì Phát gây tai nạn giao thông phải đưa đi cấp cứu, còn đồng bọn chạy thoát. Công an quận Tân Bình đang tiếp tục truy bắt các tên còn lại xử lý.

  • Quốc Quang
    Mời quý vị tiếp tục theo dõi những thông tin pháp luật khác tại đây.
    ,
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,