221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1287610
Giang hồ “đại náo” đám cưới, chém người không ghê tay
0
Article
null
TP.HCM:
Giang hồ “đại náo” đám cưới, chém người không ghê tay
,

– "Đổ bộ" bằng 3 taxi, nhóm giang hồ cầm mã tấu, tuýp sắt xông vào một đám cưới tại Q.9, TP.HCM ngang nhiên chém người.

TIN LIÊN QUAN

Ngày 21/6 nguồn tin từ cơ quan CSĐT công an Q.9, TP.HCM xác nhận vừa bắt giữ đối tượng Lâm Kinh Khuôn (tự Phong, SN 1984, ngụ tỉnh Sóc Trăng) để lập hồ sơ xử lý về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Hiện cơ quan công an đang truy bắt 10 đối tượng có liên quan, trong số đó có Nguyễn Văn Hườm (SN 1962, ngụ tỉnh Tiền Giang) – được xác định là đối tượng cầm đầu băng nhóm trong vụ chém người xảy ra cách đây 2 tháng tại một đám cưới thuộc địa bàn P. Tân Phú, Q.9.

dainaodamcuoi ngay21062010

Lâm Kinh Khuôn - một trong những giang hồ hung hăng nhất trong khi "đại náo" , chém người tại đám cưới. Ảnh: cơ quan công an cung cấp

Theo hồ sơ vụ án và lời khai của đối tượng Lâm Kinh Khuôn, do mâu thuẫn trong việc chậm chi trả tiền nợ ghi đề, nên khoảng 14h15’ ngày 18/4 Hường dẫn theo hơn 10 đàn em đến nhà ông Lê Văn Chính (SN 1965, ngụ P. Tân Phú, Q.9) để tìm ông Lê Văn Mười Một (SN 1968, em ruột ông Chính) đòi nợ. Nhóm nhóm giang hồ đi trên 3 taxi, trang bị hàng chục mã tấu, ống tuýp sắt...

Tại thời đểm nhóm giang hồ ập tới, đúng lúc nhà ông Chính đang tổ chức đám cưới cho con gái, tuy nhiên bất chấp điều này, nhóm giang hồ vẫn hung hãn chém người, đập phá tài sản.

Sau một hồi truy tìm, nhóm giang hồ tìm được ông Một trong đám cưới. Tuy nhiên do ông Một nói không có tiền, thoái thác việc trả nợ nên Hườm chỉ đạo cho đàn em xông vào chém để dằn mặt. Khi vừa nghe Hườm ra lệnh “chém”, ông Một liền tháo chạy nhưng bị Khuôn và 3 đối tượng khác (hiện chưa rõ lai lịch) cầm mã tấu truy sát, chém gục tại chỗ.

Thấy đám cưới con gái bị "quậy" tưng, ông Chính liền xuống nước năn nỉ Hườm và đàn em “có chuyện gì từ từ nói”. Vừa buông lời, ông Chính bị Khuôn cầm mã tấu xông đến chém liền 4 nhát vào tay phải, đầu và lưng...

Thầy cha bị đánh hội đồng dã man, con gái ông Chính, là Lê Thị Ngọc Đào, xông đến can ngăn liền bị đàn em của Hườm dùng tuýp sắt đánh vào đầu, trọng thương.

Sau khi “đại náo” đám cưới, chém 3 người thương tích, Hườm tiếp tục chỉ đạo đàn em đập phá đồ đạc trong nhà ông Chính, rồi lên xe tẩu thoát.

Cả ba nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu. Qua giám định, ông Chính bị thương tích 13%, ông Một: 8%, cô Đào bị thương tích 1%.

Hiện công an Q.9 đang tiếp tục truy bắt các đối tượng có liên quan.

  • Đàm Đệ
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,