Nhà văn Lê Văn Thảo: ''Tài trợ còn mang tính đại trà''
14:23' 29/04/2003 (GMT+7)

300 triệu đồng do UBND TP.HCM cấp cho Hội Nhà văn năm 2002 đã khiến Hội ''đau đầu'' khi chọn phương án tài trợ sáng tác phù hợp. Có thời gian số vốn này bị ứ đọng, do Hội ''bí'' không biết ''phân xử'' ra sao, ưu tiên tác phẩm nào. Đến nay nỗi lo đó đã được ''giải toả'': 60 hội viên nhận được tiền tài trợ để in toàn bộ tác phẩm hoặc một phần. Tiền thì đã tiêu gần hết (240 triệu), nhưng chất lượng tác phẩm thì ra sao? Sau đây là lời đáp của người giải bài toán này - nhà văn Lê Văn Thảo - Tổng Thư ký Hội Nhà văn TPHCM:

Chúng tôi xác định, chỉ có cách tài trợ trên bản thảo là tốt nhất đối với nhà văn, điều quan trọng là giúp cho tác giả in tác phẩm để ra mắt công chúng. Vả lại, số tiền tài trợ này không lớn lắm, nếu chia đều cho 300 hội viên mỗi người một triệu thì ít quá. Cách của Hội là góp một tay với nhà xuất bản; vừa đỡ gánh nặng tiền nong cho nhà văn, vừa nhanh, vì nếu xếp theo kế hoạch A của nhà xuất bản thì còn phải chờ lâu. Trong số 60 cuốn thơ văn in ra, 10 cuốn được bao trọn gói. Ngoài ra, chúng tôi còn mở trại sáng tác, tổ chức đi thực tế cho nhà văn ở Tây Ninh, Bình Dương, Gia Lai, 6 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long...

- Ông có thể kể một số tác phẩm tiêu biểu mà Hội đã in?

- Những tập truyện ngắn của các tác giả trẻ: Tiến Đạt, Nguyễn Trọng Nghĩa, Nguyễn Thuý Ái, Nguyễn Thu Phương, Nguyễn Ngọc Thuần, Thanh Bình. Cuốn ''Con chim lạ bay vào thành phố'' của Tiến Đạt và ''Quê ngoại'' của Thanh Bình gây được chú ý của dư luận không chỉ ở TP.HCM mà còn trong phạm vi cả nước.

- Liệu năm nay tiền tài trợ sẽ tăng hay giảm?

- Chỉ có tăng lên thôi, theo như lời hứa của Thành uỷ. Nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa thấy tăm hơi đâu.

- Tiền tài trợ giống như một cái bánh chia đều khắp lượt. Như thế là lãng phí. Năm nay ông có thay đổi cách thức cũ mà ông cho là chưa hiệu quả không?

- Tôi nghĩ rằng sắp tới Hội sẽ phải tập trung hơn vào một số đối tượng cần tài trợ. Người nhận tài trợ sẽ ít đi, và đầu tư cho tác phẩm ngay từ khi ''đánh hơi'' thấy có ý tưởng, đề cương, bản thảo tốt. Làm điều này khó chứ không phải dễ đâu, nhưng ít ra vẫn còn hơn cách làm đại trà như năm rồi. Ban chấp hành sẽ họp lại, thẩm định kỹ hơn.

- Hội đồng thẩm định là các thành viên cố định hay có thay đổi gì không, thưa ông?

- Theo nguyên tắc thì hội đồng gồm ban thư ký của mỗi hội, dưới sự chỉ đạo của ông Nguyễn Thành Tài - Phó Chủ tịch UBND TP, kiêm Chủ tịch Hội đồng thẩm định này. Không thể thay đổi được.

(Theo Lao Động)

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Nguyễn Đình Thi - nóng bỏng chất ''người Hà Nội'' (19/04/2003)
Về bài Thăng Long thành hoài cổ của vua Thành Thái (17/04/2003)
Ông Nguyễn Cừ: Giá sách quá cao do phí phát hành! (08/04/2003)
NXB Trẻ mua toàn bộ tác quyền của nhà văn Sơn Nam (07/04/2003)
Nhà văn Pháp Morgan Sportés: ''Điều tôi quan tâm hơn cả là lịch sử Việt Nam'' (01/04/2003)
Giới thiệu thơ ca Việt Nam tại Pháp (24/03/2003)
Xuất bản cuốn "Tố Hữu sống mãi trong lòng nhân dân và đất nước" (24/03/2003)
Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn: ''Tôi muốn đồng hành với cuộc sống'' (23/03/2003)
Toàn tập truyện ngắn Nguyễn Công Hoan ra mắt độc giả (20/03/2003)
Cần chủ động hơn trong việc tiếp cận văn học Mỹ (14/03/2003)
Một hành trình văn học (11/03/2003)
McEwan đoạt giải tiểu thuyết hay nhất (28/02/2003)
''Thơ tình tặng vợ'' - cuốn sách cần cho mọi gia đình (27/02/2003)
Sách văn học cho tuổi mới lớn đã bắt đầu được trân trọng (26/02/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang