Xuất bản cuốn "Tố Hữu sống mãi trong lòng nhân dân và đất nước"
09:59' 24/03/2003 (GMT+7)

Nhà Xuất bản Văn học và Trung tâm Nghiên cứu Quốc học vừa cho ra mắt tập sách Tố Hữu sống mãi trong lòng nhân dân và đất nước.

Tập sách có những dòng chữ viết tay xúc động và nỗi tiếc thương của các nhà lãnh đạo, của những người yêu mến nhà thơ Tố Hữu trích từ sổ tang. Tập sách còn có hơn 150 bài của gần 150 nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu, nhà báo... viết sau khi nhà thơ đi xa. Những câu chuyện, kỷ niệm, những cảm nhận về Tố Hữu được kể lại, sinh động và ấm áp tình đồng chí. Đọc bài viết của ông Hoàng Tùng, có thể hiểu thêm về một Tố Hữu có tài tổ chức, lãnh đạo cách mạng nổi bật rất sớm và vua Bảo Đại phải nể phục, cử người đến gặp nhà thơ 25 tuổi Tố Hữu để thu xếp việc thoái vị. Tố Hữu còn là một người rất chân tỉnh, biết thông cảm và cố gắng tạo cho người khác cơ hội tiến bộ.

Những câu chuyện, kỷ niệm chân tình như thể hiện về đầy đủ trong tập sách, bên cạnh hơn 150 ảnh tư liệu về đời hoạt động cách mạng, thi ca của nhà thơ. Đây là một tập sách giá trị, thể hiện được quan niệm sống của nhà thơ, như trong những dòng thơ cuối đời: Tạm biệt đời ta yêu quý nhất. Còn mấy dòng thơ, một nắm tro. Thơ gửi bạn đường, tro bón đất. Sống là cho, chết cũng là cho.

(Theo NLĐ)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn: ''Tôi muốn đồng hành với cuộc sống'' (23/03/2003)
Toàn tập truyện ngắn Nguyễn Công Hoan ra mắt độc giả (20/03/2003)
Cần chủ động hơn trong việc tiếp cận văn học Mỹ (14/03/2003)
Một hành trình văn học (11/03/2003)
McEwan đoạt giải tiểu thuyết hay nhất (28/02/2003)
''Thơ tình tặng vợ'' - cuốn sách cần cho mọi gia đình (27/02/2003)
Sách văn học cho tuổi mới lớn đã bắt đầu được trân trọng (26/02/2003)
Hồi ký Bà Tùng Long: ''Viết là niềm vui muôn thuở của tôi...'' (25/02/2003)
Người dịch sách bên dòng Trà Lý (25/02/2003)
Chương trình Giai điệu Đồng bằng 20: Giới trẻ vẫn ủng hộ cải lương (25/02/2003)
Giải Nobel cho văn chương Việt Nam? Vừa khóc vừa buồn cười vừa mơ mộng! (15/02/2003)
Mark Winegardner sẽ viết tiếp ''The Godfather'' (10/02/2003)