"Siêu nhân" Reeve qua đời ở tuổi 52
15:32' 11/10/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Christopher Reeve, ngôi sao của "Siêu nhân" - "Superman" (1978) đã ra đi hôm qua (10/10) tại nhà riêng ở New York, hưởng thọ 52 tuổi. Nguyên nhân gây ra cái chết là một cơn đau tim dữ dội.

Soạn: AM 167985 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Reeve trong vai "Siêu nhân".

Ngay khi lên cơn đau tim, Reeve đã được chuyển tới bệnh viện Northern Westchester nhưng không qua khỏi.

Reeve sinh ngày 25/9/1952 tại New York (Mỹ). Ông là con trai của một tiểu thuyết gia và một nhà báo. Lần đầu tiên Reeve đứng trên sân khấu là năm ông lên 10 trong "The Yeoman of the Guard" tại Nhà hát McCarter ở New Jersey. Không lâu sau khi tốt nghiệp ĐH Tổng hợp Cornell năm 1974, Reeve được nhận vai cháu trai của nhân vật do Katharine Hepburn thể hiện trong "A Matter of Gravity" trên sân khấu Broadway. Tiếp sau đó, bộ phim thảm hoạ "Gray Lady Down" (1978) và "Superman" nhanh chóng đưa cái tên Reeve gia nhập những nam diễn viên sáng giá nhất Hollywood.

Soạn: AM 167983 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Christopher Reeve và vợ, bà Dana Reeve.
Reeve đã bị gãy cổ hồi tháng 5/1995 sau cú ngã ngựa trời giáng. Suốt nhiều tháng trời, Reeve phải thở vô cùng khó khăn qua máy hô hấp nhân tạo. Tuy nhiên, Reeve đã cố gượng dậy để trở lại với công việc đạo diễn, thậm chí là tham gia bộ phim "Rear Window" (1998) với tư cách là diễn viên. Mặc dù, ông chỉ có thể vào vai một người đàn ông ngồi trên xe lăn. Sự cố gắng này đã được ghi nhận xứng đáng bằng giải Nam diễn viên xuất sắc nhất (thể loại phim truyền hình) của Screen Actors Guild cho Reeve. "Tôi rất lo lắng khi tôi chỉ có thể diễn bằng giọng nói và gương mặt. Nhưng tôi đã thực sự vui mừng khi người ta có thể đọc được nhiều điều trên khuôn mặt mình", Reeve nói trên bục nhận giải. 

Reeve cũng đã quá quen thuộc với các em nhỏ qua hình tượng Clark Kent, nhân vật siêu nhân sau này được tái hiện lại trong "Thị trấn Smallville" với sự thể hiện của Tom Welling. Những vai diễn của ông thực sự đã thoát khỏi màn ảnh để đến với cuộc sống đời thường, đặc biệt là những em nhỏ luôn thần tượng sức mạnh của siêu nhân. Sau khi quay xong "Superman" tại London, Reeve gặp Gae Exton và bắt đầu mối quan hệ ái tình kéo dài trong vài năm. Họ có 2 con trai nhưng không kết hôn. Sau này, Reeve cưới Dana Morosini và đã có 1 con trai 11 tuổi. Bà Dana Morosini còn là phát ngôn viên không chính thức của  Reeve sau khi ông bị tai nạn cách đây 9 năm.

  • H.T (tổng hợp)
     

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Về phố tìm thơ (11/10/2004)
Những người còn sót lại của các dòng tranh dân gian (09/10/2004)
Có một Hà Nội như thế trong nhạc sĩ Quỳnh Hợp (08/10/2004)
Gặp gỡ Hà Nội - Hanoi Rendez-vous (07/10/2004)
Hà Nội qua những trang sách (07/10/2004)
Xuân Thuý - Người ghi lại ký ức bằng hình ảnh (06/10/2004)
Xem Opera đường phố tại Hà Nội (06/10/2004)
"Săn" đồng hồ cổ: Tay chơi cũng bị mắc lỡm! (02/10/2004)
Những ngày Hội sách Thủ đô (01/10/2004)
Võ Việt Chung và "Ấn tượng Cambodia" (30/09/2004)
Điểm hẹn của những người yêu sách Pháp (28/09/2004)
Francoise Sagan, chào nhé nỗi buồn (26/09/2004)
Tặng quà trung thu cho hơn 2.500 trẻ em nghèo (25/09/2004)
Lạc vào thế giới của dân ghiền đĩa than (24/09/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang