Một tuần sôi động của các rạp Bắc Mỹ
16:08' 27/12/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Hàng triệu người Mỹ đến rạp trong dịp Giáng sinh đã mang đến cho "Meet the Fockers" 1 kỷ lục mới, 19.1 triệu USD cho riêng ngày Giáng sinh và 44.7 triệu USD trong 3 ngày công chiếu.

Soạn: AM 231191 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Poster phim.

Sau 4 ngày phát hành, "Meet the Fockers" đã thu về tổng cộng 68,5 triệu USD trong khi chi phí sản xuất chỉ có 80 triệu USD. Năm 2000, "Meet the Parents", phần 1 của "Meet the Fockers" cũng đã leo lên vị trí quán quân nhưng chỉ dừng lại ở mức 28,6 triệu USD sau 3 ngày công chiếu. Hoàn toàn có cơ sở để tin rằng "Meet the Fockers" sẽ vượt "Meet the Parents" về tổng doanh thu (166 triệu USD). 

Không đơn thuần là một bộ phim hài hợp với không khí Giáng sinh, "Meet the Fockers" còn hút khán giả vì tập hợp 1 dàn sao từ Ben Stiller, Robert De Niro đến Dustin Hoffman và Barbra Streisand. Thêm nữa, Universal Pictures đã thực hiện chiến dịch quảng cáo tổng lực cho "Meet the Fockers" cộng với sự trở lại của Barbra Streisand sau 8 năm vắng bóng. Tất nhiên, "Meet the Fockers" đã hạ bệ quán quân của tuần trước, "Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events" và đẩy bộ phim này xuống vị trí thứ 3. Á quân của tuần này thuộc về một lính mới, bộ phim hành động "Fat Albert" với doanh thu 12,7 triệu USD sau 1 ngày công chiếu (26/12).

Jude Law và Cate Blanchett trong "The Aviator".

"The Aviator", một trong những bộ phim được nhắc đến nhiều nhất trong thời gian gần đây, 1 trong những ứng cử viên sáng giá của Oscar 2005 vừa được tung ra hôm 25/12 cũng đã kịp leo lên vị trí thứ 4 trong top 10 với doanh thu 9,4 triệu USD sau 2 ngày công chiếu. Đạo diễn Martin Scorsese và Leonardo DiCaprio chắc chắn sẽ hài lòng với kết quả này bởi phim chỉ được phát hành tại 40 rạp. Nhiều chuyên gia hy vọng "The Aviator" sẽ làm nên chuyện vào cuối tuần này vì dù gì thì gì bộ phim này cũng đã nhận được 6 đề cử Quả cầu vàng. Một trong những bất ngờ nữa của thị trường Bắc Mỹ cuối tuần qụa là "Darkness". Bộ phim rùng rợn có chi phí sản xuất rất thấp này đã thu được 6,4 triệu USD trong cuối tuần qua.

"The Phantom of the Opera" không thu được thành công như mong đợi khi chỉ thu về 4,2 triệu USD trong dịp cuối tuần qua, nâng tổng doanh thu lên 6,5 triệu USD sau 5 ngày công chiếu. Bộ phim nhạc kịch đầy tính nghệ thuật có độ dài 150 phút này là câu chuyện lãng mạn xoay quanh Erik (Gerard Butler), một nhân vật bí hiểm đeo mặt nạ trong bối cảnh Paris thế kỷ 19. Erik nhận luyện giọng cho Christine (Emmy Rossum). Và rồi, Erik và Christine nẩy sinh tình cảm thật sự... Đạo diễn Joel Schumacher đã mất rất nhiều công sức để đưa "The Phantom of the Opera" lên màn ảnh. Công sức đó đã được đền đáp xứng đáng với những lời khen ngợi của báo chí "... Một thành công lớn..." (Boston Globe); "Butler, Wilson và Rossum đã làm nên những cảnh quay tuyệt vời" (Chicago Sun-Times)... Tuy đứng ở vị trí áp chót Top 10 nhưng đó đã là một thành công với thể loại nhạc kịch vốn kén khán giả.

Soạn: AM 231197 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Cảnh trong "The Phantom of the Opera"

Lọt vào top 5 còn có "Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events" (hạng 3, 12,5 triệu USD). Bộ phim hài này được tung ra từ hôm 17/12 và chỉ mới "bén mảng" đến bảng xếp hạng Bắc Mỹ tuần qua có lẽ vì nhờ sự góp mặt của Jim Carrey và Meryl Streep. Quán quân của 2 tuần về trước, "Ocean's Twelve" chỉ đứng hạng 5 với doanh thu 8,6 triệu USD, trên "Darkness" một bậc. Nhờ sức ảnh hưởng của Giáng sinh mà "The Polar Express" vẫn tiếp tục đứng vững trong Bảng xếp hạng với 6.3 triệu USD thu được từ tiền bán vé cuối tuần qua.

Cho dù bị hạ 3 bậc so với tuần trước nhưng "The Polar Express" đã mang về cho Warner Bros. 140 triệu USD sau 7 tuần công chiếu. "Spanglish", bộ phim có cái tên nghe hơi lại tai phát hành hôm 17/12 xếp hạng 8 trong khi với 4,8 triệu USD, "The Life Aquatic with Steve Zissou" gần như không có khả năng trụ vững ở top 10 trong tuần giao giữa 2004 và 2005 tới cho dù có sự góp mặt của Owen Wilson và Cate Blanchett. Song, nếu so sánh vị trí 31 của tuần trước với số 9 của tuần này thì quả là 1 kỳ tích.  

10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ cuối tuần qua

1.

"Meet the Fockers" - 44,7 triệu USD

2.

"Fat Albert" - 12,7 triệu USD

3.

"Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events" - 12,5 triệu USD

4

"The Aviator" - 9,4 triệu USD

5.

"Ocean's Twelve" - 8,6 triệu USD

6.

"Darkness" - 6,4 triệu USD

7.

"The Polar Express" - 6,3 triệu USD

8.

"Spanglish" - 5 triệu USD

9.

"The Life Aquatic with Steve Zissou" - 4,8 triệu USD

10.

"The Phantom of the Opera" - 4,2 triệu USD

  • B.H (tổng hợp)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Điện ảnh 2004: Phim ngoại "ăn hiếp" phim ta! (26/12/2004)
Những sự kiện làm thay đổi nền văn hoá Mỹ năm qua (23/12/2004)
Thi phim ngắn 2004: Có giải cao nhưng chưa thấy sướng! (23/12/2004)
Phim "Mê Thảo" hút khách ở Pháp (22/12/2004)
Phim Hàn Quốc đoạt giải tại Nga (22/12/2004)
Đĩa lậu gây thiệt hại 1 tỷ bảng Anh (21/12/2004)
So Ji-sub: Nam diễn viên xuất sắc nhất 2004 (19/12/2004)
"Alexander Đại Đế" đến Việt Nam (18/12/2004)
Mốt dựng tượng sáp của các ngôi sao nổi tiếng (17/12/2004)
"Sideways" dẫn đầu đề cử Quả cầu vàng 2005 (15/12/2004)
Nicolas Cage lấy vợ Hàn Quốc (15/12/2004)
Hàn Mặc Tử hao hao...Harry Potter? (15/12/2004)
Bên lề chuyện "săn lùng rắn khổng lồ" (15/12/2004)
Các nhà quay phim Việt học cách sử dụng ánh sáng (14/12/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang