Đĩa lậu gây thiệt hại 1 tỷ bảng Anh
10:45' 21/12/2004 (GMT+7)

Không chỉ hoành hành ở Việt Nam, nạn đĩa DVD lậu cũng đang khiến ngành điện ảnh Anh quốc điêu đứng khi thiệt hại 1 tỷ bảng Anh/năm và hơn thế còn ảnh hưởng đến hàng ngàn công ăn việc làm. Hội đồng phim ảnh Anh quốc vừa kêu gọi những biện pháp nghiêm khắc hơn để ngăn chặn đĩa lậu...

Soạn: AM 225677 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
DVD lậu, cơn đau nhức của nền công nghiệp ghi âm

Đĩa DVD lậu khiến ngành điện ảnh Anh quốc thiệt hại 1 tỷ bảng Anh/năm và còn ảnh hưởng đến hàng ngàn việc làm. Hội đồng phim ảnh Anh quốc vừa kêu gọi những biện pháp nghiêm khắc hơn để ngăn chặn đĩa lậu như tiền phạt nặng hơn, kết tội những kẻ quay lén các bộ phim trong rạp... Năm nay, cảnh sát Anh tịch thu được hơn 3 triệu bản phim lậu, một con số quá nhỏ nhoi so với ước tính 60 triệu đĩa lậu đang được lưu hành rộng rãi. Hầu hết những phim này được quay nén bằng máy quay cầm tay nên có chất lượng rất kém. Mỗi DVD lậu được bán với giá 5 bảng Anh/đĩa, 10 bảng/3 đĩa hay 20 bảng/7 trong khi giá DVD chính thức là gần 18 bảng/đĩa. Phóng viên tờ The Independent tiếp cận với một quầy bán đĩa lậu ở Holloway, phía bắc London và thấy được nhiều tựa phim ăn khách như Harry Potter and the Prisoner of Azkhaban, Shrek 2, Spiderman 2, thậm chí có nhiều phim còn chưa ra cả rạp. Gã bán đĩa lậu cho biết, giá thành mỗi đĩa chỉ là 48 xu và trong vòng nửa giờ, gã kiếm được 250 bảng Anh.

Soạn: AM 225681 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Ocean's Twelve vừa trở lại trong phần 2 và cũng nhanh chóng có đầy ngoài thị trường dưới dạng DVD lậu...

John Woodward, người đứng đầu Hội đồng phim ảnh Anh cảnh báo rằng: Những kẻ làm phim lậu là những tội phạm chuyên nghiệp có liên hệ với nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức và các kẻ buôn bán ma túy. Và nếu tình hình vẫn diễn ra như hiện tại, các diễn viên sẽ không còn được trả cát xê cao hàng triệu bảng cho mỗi bộ phim như trước đây nữa. Nhưng đó là tương lai, chứ hiện tại vẫn chưa phải lo lắng nhiều khi các diễn viên đang thi nhau tậu những vùng đất đai thiên đường của mình. Diễn viên kiêm đạo diễn Mel Gibson vừa mua cho mình một …hòn đảo riêng ở Fiji nhờ tiền kiếm được từ bộ phim gây nhiều tranh cãi The Passion of the Christ. Hòn đảo Mago rộng hơn 2000 hecta này được mua từ một tập đoàn kinh doanh khách sạn Nhật Bản với giá 8 triệu bảng Anh, một con số quá nhỏ so với 280 triệu bảng mà Gibson đem về được cho Newmarket (chỉ tính riêng ở thị trường Mỹ) . Năm 1985, tập đoàn Tokyu đã mua đảo này với giá 1,8 triệu bảng và chưa hề khai thác nên hòn đảo còn khá hoang sơ với rặng đá ngầm, bãi cát trắng và 2 hồ nước "xanh như ngọc”. Hồi đầu năm, Johnny Deep cũng đã mua một hòn đảo ở vùng Caribbe với giá có 1,6 triệu bảng và cùng sống ở đó với nàng thơ của đời mình, Vanessa Paradis.

  • Minh Cường (Theo The Independent)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
So Ji-sub: Nam diễn viên xuất sắc nhất 2004 (19/12/2004)
"Alexander Đại Đế" đến Việt Nam (18/12/2004)
Mốt dựng tượng sáp của các ngôi sao nổi tiếng (17/12/2004)
"Sideways" dẫn đầu đề cử Quả cầu vàng 2005 (15/12/2004)
Nicolas Cage lấy vợ Hàn Quốc (15/12/2004)
Hàn Mặc Tử hao hao...Harry Potter? (15/12/2004)
Bên lề chuyện "săn lùng rắn khổng lồ" (15/12/2004)
Các nhà quay phim Việt học cách sử dụng ánh sáng (14/12/2004)
"Tình biển": Tâm điểm của Đợt phim 22/12 (14/12/2004)
Dae Jang Kum và lời cầu chúc Giáng sinh (14/12/2004)
Phim Trung Quốc thắng lớn... (13/12/2004)
10 phim hay nhất 2004 và Siêu nhân của mọi thời đại (13/12/2004)
Diễn viên nhí cũng cần được đào tạo (10/12/2004)
Chương Tử Di: Đau đầu vì ảnh khỏa thân! (09/12/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang