Hành trình văn hóa:
Ai sẽ đoạt tấm vé đi châu Âu?
12:03' 22/08/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Trận chung kết chương trình Hành trình văn hóa (VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam) sẽ được truyền hình trực tiếp vào ngày 26/8. Các trò chơi vẫn giữ nguyên như các cuộc thi trước, tuy nhiên sẽ có một vài điểm nhấn nhằm tăng tính hấp dẫn...

BTV Bạch Dương sẽ là người dẫn chương trình trận chung kết HTVH. Ảnh: Nguyên Vũ.

3 đội chơi có số điểm cao nhất trong năm, lọt vào vòng chung kết, đến từ 3 thành phố lớn của đất nước: Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM. 2 đôi bạn đường Lê Trường An - Nguyễn Thanh Hiển (TP.HCM) và Nguyễn Văn Xá - Phạm Quốc Huy (Đà Nẵng) đều đạt số điểm kỷ lục 6.700. Hai người chơi Phạm Tùng Lâm - Nguyễn Thị Ngọc Vân (Hà Nội) ghi được điểm số là 6.000.

Giống như chương trình ''Đường lên đỉnh Olympia'', trận chung kết Hành trình văn hóa sẽ có mặt tất cả những người đã tham gia chương trình trong năm. Một thành viên trong nhóm thực hiện cho biết, các trò chơi vẫn giữ nguyên như các cuộc thi trước, tuy nhiên sẽ có một vài điểm nhấn nhằm tăng tính hấp dẫn. Bên cạnh việc phát một phóng sự giới thiệu về các đội chơi, các biên tập viên chương trình còn có một cuộc tổng kết những hình ảnh thú vị: người nói chuyện hay, câu trả lời dí dỏm nhất hoặc có những con số tổng hợp về số người tham gia, địa phương, giới tính...

Khác với các cuộc thi năm trước đó, nội dung của trận chung kết Hành trình văn hóa 2004 sẽ không chỉ giới hạn ở Việt Nam mà mở rộng trên phạm vi thế giới. Riêng khách mời minh họa sẽ là người Việt Nam.

Sau khi cuộc thi chung kết năm kết thúc, chương trình Hành trình văn hóa sẽ tặng ngay vé du lịch cho các đội. Giải Nhất là một chuyến du lịch châu Âu dành cho 2 người trị giá khoảng 3.500USD, giải Nhì là một chuyến du lịch châu Á trị giá khoảng 1.000USD, giải Ba là chuyến du lịch Đông Nam Á trị giá 500USD. Riêng đội đạt số điểm cao nhất có thể tiếp tục nâng mức giải thưởng của mình lên gấp đôi, nếu vượt qua được 6/10 câu hỏi ở chặng 4.

  • H.S

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Phim hoạt hình ba chiều “made in Viet Nam” (17/08/2004)
"Alien vs. Predator" bất khả chiến bại! (16/08/2004)
Phim tài liệu về chiến tranh VN trên truyền hình Anh (16/08/2004)
HTV cải thiện sân khấu truyền hình (16/08/2004)
Bắt đầu phát sóng "Bố già Joseph Bonnano" (14/08/2004)
"The day after tomorrow": Phim thảm họa "đắt" nhất (12/08/2004)
Lee Byung-hun học làm đạo diễn (12/08/2004)
“Tình yêu thời thổ tả” lên phim (10/08/2004)
"Tôi không thích xem video ca nhạc" (10/08/2004)
Tom Cruise tái xuất giang hồ (09/08/2004)
Tạm biệt mùa hè với "Cô gái lắm chiêu" (07/08/2004)
Đem "yêu tinh" bỏ...rạp! (06/08/2004)
Phim chiến tranh không "đùng đoàng" (05/08/2004)
Hai nhân vật gánh "Mảnh trăng côi" (04/08/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang